Việt Nam-Australia hợp tác trong giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu

Giáo sư Frank Jotzo mong muốn sẽ có thêm nhiều đóng góp tích cực cho Việt Nam trong hợp tác lĩnh vực giáo dục-đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu thời gian tới.
Việt Nam-Australia hợp tác trong giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Giáo sư về năng lượng và biến đổi khí hậu Frank Jotzo, Đại học Quốc gia Australia. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp xã giao Giáo sư về năng lượng và biến đổi khí hậu Frank Jotzo, Đại học Quốc gia Australia, đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Australia trong việc triển khai các cam kết quốc tế về thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Những thành tựu này có sự đóng góp tích cực của giới học giả Australia, trong đó có Giáo sư Frank Jotzo.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam và Australia có nhiều ưu tiên hợp tác liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0, chuyển đổi năng lượng công bằng... Trong đó, những chuyên gia, nhà khoa học của Australia giữ vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển giao công nghệ, tư vấn, trợ giúp Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật.

Trao đổi với Giáo sư Frank Jotzo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chìa khóa thành công trong chuyển đổi năng lượng chính là công nghệ sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, sử dụng các nhiên liệu mới như hydro xanh, amoniac xanh, lưới điện thông minh, khả năng bảo đảm sự cân bằng, ổn định của hệ thống năng lượng.

[Việt Nam-Australia chia sẻ về cam kết phát thải ròng bằng 0]

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, quá trình tái cấu trúc của các thể chế tài chính đa phương chuyển sang đầu tư xanh, tài chính xanh đặt ra không ít thách thức cho những nước đang phát triển như Việt Nam, với mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, năng lượng hóa thạch.

Vì vậy, mục tiêu đặt ra đối với Việt Nam là tăng trưởng xanh, bền vững, đồng thời giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội, môi trường, công ăn việc làm cho người lao động.

Việt Nam-Australia hợp tác trong giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu ảnh 2Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Australia. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là lĩnh vực đã, đang có rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam-Australia.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Giáo sư Frank Jotzo cho rằng, thách thức của Việt Nam trong nghiên cứu tích hợp nguồn điện tái tạo, điện gió và điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia, nhất là liên quan đến hệ thống lưu trữ, pin... chủ yếu liên quan đến vấn đề kinh tế và kỹ thuật. Chính phủ Việt Nam nên có những chính sách thông suốt để huy động tài chính tư nhân trong việc giải quyết vấn đề này.

Chia sẻ về thị trường carbon của Australia, Giáo sư Frank Jotzo cho biết, thay vì cơ chế tổng hợp, hiện Australia tập trung vào carbon cho ngành công nghiệp, áp dụng các hình thức sáng tạo như thúc đẩy hiệu quả năng lượng; phát triển điện sạch; không áp dụng thêm thuế, tạo lợi thế cho các ngành công nghiệp. Cơ chế này hỗ trợ cho các doanh nghiệp trước những áp đặt về thuế xuyên biên giới về carbon.

Đặc điểm chung của hai nước trong thực hiện chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng mới, không có năng lượng nguyên tử, Giáo sư Frank Jotzo mong muốn sẽ có thêm nhiều đóng góp tích cực cho Việt Nam trong hợp tác lĩnh vực giáo dục-đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục