Việt Nam-Australia ký hợp tác khoa học, công nghệ

Việt Nam và Australia đã ký Hiệp định hợp tác về khoa học và công nghệ, đánh dấu một bước tiến mới cho sự hợp tác trong lĩnh vực này.
Ngày 26/6, Việt Nam và Australia đã ký hiệp định hợp tác về khoa học và côngnghệ, đánh dấu một bước tiến mới cho sự hợp tác song phương trong lĩnh vực này.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệViệt Nam Nguyễn Quân đã ký hiệp định trên với đại diện Chính phủ Australia, Bộtrưởng Khoa học và Nghiên cứu Don Farrell tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đôCanberra.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã điểm lại những kết quả của hoạtđộng khoa học và công nghệ của Việt Nam trong thời gian gần đây, khẳng định sựquan tâm của Chính phủ giúp đầu tư cho ngành này tăng đáng kể và đạt được nhữngthành tựu quan trọng.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Chiến lược phát triển khoa học vàcông nghệ đến năm 2020 của Việt Nam, trong đó hướng tới mục tiêu Việt Nam có nềnkhoa học và công nghệ tiên tiến trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN).

Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định Việt Nam sẽ tận dụng những lĩnh vực màAustralia có thế mạnh như nông nghiệp, y tế, khai khoáng, công nghệ vật liệu vàgiáo dục đào tạo.

Với việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Khoa học Công nghệ, Việt Nam sẽhợp tác chặt chẽ hơn nữa với các quốc gia, trong đó có Australia để phát triểnkhoa học công nghệ của đất nước.

Tại lễ ký, Bộ trưởng Khoa học và Nghiên cứu Australia, ông Farrell khẳng địnhthỏa thuận này sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương ViệtNam-Australia và là một bước đi quan trọng đối với Australia trong thế kỷ châuÁ.

Các lĩnh vực quan tâm của hai nước bao gồm việc tìm hiểu những ảnh hưởng củabiến đổi khí hậu, xác định và thực thi những biện pháp thích ứng phù hợp và ủnghộ việc phát triển nền kinh tế cácbon thấp.

Quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Australia đượcthiết lập từ năm 1992 trên cơ sở việc ký Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về hợp táckhoa học và công nghệ.

Nhiều năm qua, hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam vàAustralia đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều hoạt động trao đổiđoàn công tác cấp chính phủ, cấp bộ, các viện nghiên cứu và trường đại học củahai nước đã đem lại kết quả tốt đẹp, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, ytế và đào tạo nguồn nhân lực.

Để quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ giữa hai nước phát triển bền vữngvà nâng cao cơ sở pháp lý, năm 2008, nhân chuyến thăm chính thức Australia củaThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo cơ quan khoa học và công nghệ hai nước đãthống nhất nâng cấp Bản Ghi nhớ đã ký năm 1992 thành Hiệp định cấp Chính phủ.

Qua 4 vòng đàm phán tích cực với 8 dự thảo được xây dựng và chỉnh sửa, đếnnay, Hiệp định hợp tác về Khoa học và Công nghệ đã được Chính phủ hai bên thốngnhất và ký kết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.