Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với Myanmar

Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Myanmar.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 13/3, trong khuôn khổ bên lề các Hội nghị Cấp cao CLMV 6, ACMECS 5 tại Thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham, trao đổi những biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu quan trọng thời gian gần đây của Chính phủ và nhân dân Myanmar đã dành được, mở rộng quan hệ đối ngoại, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của Myanmar ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Myanmar.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ để Myanmar đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2014, đồng thời mong muốn Myanmar sớm trở thành thành viên của Ủy hội quốc tế sông Mekong.

Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, các chính sách tái cơ cấu nền kinh tế, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam cho hòa bình, ổn định ở khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là về chính trị-đối ngoại, kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, nông nghiệp…

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân; tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, trong đó tập trung vào 12 lĩnh vực ưu tiên và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác sẵn có nhằm mục tiêu tăng kim ngạch thương mại và dòng đầu tư hai chiều, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt ít nhất 500 triệu USD vào năm 2015.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng như ACMECS, CLMV, GMS và EWEC.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng với các nước ASEAN khác thúc đẩy lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN đối với những vấn đề chung của cả khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục