Việt Nam đã tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về COVID-19

Theo phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên, Việt Nam đã tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống đại dịch COVID-19 cũng như có nhiều sáng kiến chống lại đại dịch theo cách phù hợp nhất.
Việt Nam đã tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về COVID-19 ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt của người dân để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Tổng hội Y học Việt Nam không chỉ trong phạm vi toàn quốc mà còn bao phủ trong khu vực.

Việt Nam đã tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam cũng như những sáng kiến trong việc chống lại đại dịch theo cách có thể phù hợp nhất đối với các quốc gia trong khối ASEAN.

[Photo] Việt Nam tuyển 10.000 người thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết các hoạt động của Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 diễn ra ngày 11/12 tại Hà Nội.

Trong thời gian qua, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á (nhiệm kỳ 2018-2020), Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên đã có 2 thư gửi Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á kêu gọi tiếp tục đoàn kết hành động, giúp sức cùng Chính phủ, ngành y tế để chung sức vượt qua đại dịch COVID-19 và chia sẻ gánh nặng của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong từng quốc gia.

Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe của Tổng hội năm 2020 tập trung chủ yếu là công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Tổng hội Y học Việt Nam đã được Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá cao. Tổng hội là một trong những đơn vị đã chủ động tham gia tích cực, góp sức cùng Chính phủ, các cấp, bộ ngành triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và đã thu được nhiều kết quả tích cực trong việc ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Tổng hội đã vận động cán bộ và các hội thành viên tổ chức quyên góp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tài trợ khoảng 500.000 khẩu trang, thuốc sát trùng cho bệnh viện…

Các Hội thành viên và các đơn vị liên quan đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế xây dựng Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2.

Hội Điều dưỡng Việt Nam đã phối hợp với WHO tại Việt Nam xây dựng các video ngắn truyền thông về vai trờ của điều dưỡng trong phòng chống dịch bệnh, đưa thông tin dịch COVID-19 trên trang của hội. Hội phối hợp với Công đoàn y tế Việt Nam tham gia trao đổi trực tuyến về bảo vệ sức khỏe cho “chiến sỹ áo trắng” trong đại dịch, đề nghị chế độ chính sách với cán bộ y tế tham gia chống dịch…

Trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, Tổng hội đã phối hợp với Bộ Y tế, các hội thành viên và các bệnh viện tổ chức nhiều hội thảo khoa học, cập nhật các kiến thức y khoa. Đó là các lĩnh vực: Chính sách chi trả cho thuốc có chi phí lớn trên thế giới và ứng dụng tại Việt Nam, cập nhật kỹ thuật mới trong điều trị bệnh Parkinson, ứng dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách thuốc bảo hiểm y tế điều trị các bệnh lý…

Tổng kết công tác trong nhiệm kỳ qua cho thấy, Tổng hội đã khẳng định được vai trò của tổ chức hội thông qua việc tham gia có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực y tế. Tổng hội Y học Việt Nam đã triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, thực hiện tốt vai trò của Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, Tổng hội đã kết nạp Hội Y học giấc ngủ và Hội Nội tiết chế dinh dưỡng Việt Nam là hội thành viên. Như vậy, đến nay Tổng hội Y học Việt Nam đã có 109 hội thành viên (trong đó có 51 hội chuyên khoa trung ương và 58 hội y học địa phương).

Tại hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết về việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt để chuẩn bị tổ chức đại hội với chức danh Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục