Việt Nam đứng thứ ba về tốc độ tăng du khách đến Nhật Bản

Mặc dù đứng thứ 13 về lượng khách đến Nhật Bản nhưng Việt Nam đứng thứ 3 về tốc độ gia tăng du khách đến, chỉ sau Trung Quốc và Philippines.
Việt Nam đứng thứ ba về tốc độ tăng du khách đến Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: flamingotokyo.com)

Số liệu mới công bố của Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) ngày 18/3 cho thấy du khách Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2015 tăng 54,3% lên mức 21.800 lượt người so với 14.126 cùng kỳ năm 2014.

Mặc dù đứng thứ 13 về số lượng khách đến Nhật Bản nhưng khách du lịch Việt đến Nhật Bản đứng thứ 3 về tốc độ gia tăng khách du lịch sau Trung Quốc và Philippines với lần lượt là 99,2% và 71,7%.

Trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung đang ấm dần và kỳ nghỉ Tết Nguyen Đán tại một số nước, JNTO cho biết tổng số du khách đến Nhật Bản riêng trong tháng 2/2015 tăng lên 1.387.000 người, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu trên phản ánh kỷ lục cao nhất của tháng trong vòng 4 tháng qua và kỷ lục 12 tháng liên tục số du khách duy trì trên 1 triệu người.

Đồng yen giảm giá đã thu hút người nước ngoài muốn đi du lịch Nhật Bản và việc tăng số chuyến bay đến và đi tuyến quốc tế ở sân bay Haneda từ tháng 3/2014 đã thổi một luồng sinh khí mới cho du lịch Nhật Bản.

Theo số liệu trên, du khách Trung Quốc giữ ngôi vị số 1 với 359.100 lượt khách đến Nhật Bản năm 2015, tăng gấp 2,6 lần, soán ngôi vị đầu bảng của Hàn Quốc hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục