Việt Nam khó xóa bỏ được hoàn toàn đại dịch AIDS vào năm 2030

Sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là rào cản rất lớn trong công tác phòng chống HIV/AIDS, khiến Việt Nam khó đạt được mục tiêu xóa bỏ được hoàn toàn đại dịch AIDS vào năm 2030.
Việt Nam khó xóa bỏ được hoàn toàn đại dịch AIDS vào năm 2030 ảnh 1Nhân viên y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân AIDS. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Nhằm tăng cường hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV/AIDS, ngày 9/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Ủy ban Phòng chống AIDS Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo vận động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Tại hội thảo, tiến sỹ Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, trong nhiều năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan.

Trong giai đoạn 2006-2007, mỗi năm cả nước phát hiện thêm 30.000 người nhiễm HIV mới, đến nay số người nhiễm mới còn khoảng 12.000 người, giảm hơn 50%.

Trong những năm qua, mặc dù đã được triển khai bằng nhiều phương pháp và hình thức khác nhau, nhưng hiện nay sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV vẫn còn tồn tại trong gia đình, xã hội, tại nơi làm việc và môi trường y tế, đó là rào cản rất lớn cho công tác phòng chống HIV/AIDS.

Theo thạc sỹ-bác sỹ Đỗ Hữu Thủy (Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế), sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội, cộng đồng và gia đình sẽ gây khó khăn cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, làm tăng tình trạng lây nhiễm, đồng thời làm hạn chế một số quyền cơ bản của công dân.

Ngoài ra, việc quản lý, chăm sóc, điều trị và tư vấn người nhiễm HIV/AIDS của gia đình và cộng đồng cũng bị giảm đáng kể.

“Việt Nam rất khó đạt được mục tiêu xóa bỏ đại dịch AIDS vào năm 2030 nếu vẫn còn tình trạng phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, bởi nếu còn kỳ thị và phân biệt đối xử, những người nghi nhiễm, người có nguy cơ cao không dám đi xét nghiệm, không dám thừa nhận để điều trị bằng ARV và sẽ vô tình làm lây nhiễm sang người khác,” bác sỹ Đỗ Hữu Thủy cho biết.

Tại hội thảo, đại diện Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã giới thiệu về nội dung và nguyên tắc phối hợp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của Sở Y tế và Sở Tư pháp các địa phương.

Việc triển khai Quy chế phối hợp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương không chỉ tăng cường khả năng tiếp cận của người nhiễm HIV với dịch vụ trợ giúp pháp lý, mà còn nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế trực tiếp làm công tác phòng, chống HIV/AIDS và đội ngũ người thực hiện công tác trợ giúp pháp lý./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục