Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác khoa học-giáo dục

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác khoa học, giáo dục

Gặp lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ Nga, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn hai nước tăng cường hợp tác về khoa học, giáo dục.
Tiếp tục chương trình chuyến thăm Liên bang Nga, sáng 17/9, Ủy viênBộ chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộcgặp làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Duma quốc gia (Hạ viện) NgaMelnikov và Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tại cuộc gặp Phó Chủtịch thứ nhất Duma quốc gia Nga, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đãthông tin vắn tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục-đàotạo và y tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nền giáo dục Việt Nammặc dù đã được quan tâm, đầu tư, song vẫn còn nhiều điểm hạn chế, nhấtlà thiếu hụt đội ngũ các nhà khoa học, giáo viên, giảng viên có trình độcao. Thực hiện chương trình đào tạo nguồn tri thức cao cấp cho quốcgia, Việt Nam mong muốn tiếp tục cử cán bộ giáo dục sang Nga đào tạothạc sỹ và tiến sỹ.

Phó Thủ tướng đánh giá bên cạnh các nội dunghợp tác truyền thống, Việt Nam và Liên bang Nga có thể mở rộng sang nhiều lĩnhvực khác như kinh tế, ngân hàng, nông nghiệp, giao thông, năng lượng,xây dựng và ứng dụng các văn bản pháp luật, cùng nghiên cứu vũ trụ phụcvụ mục đích hòa bình, nghiên cứu hải dương và kinh tế biển... Đặc biệt,việc xây dựng các trường đại học và trung tâm nghiên cứu liên doanh đangmở ra nhiều triển vọng tốt đẹp, đưa giáo dục-đào tạo trở thành mộttrong những lĩnh vực hợp tác chiến lược của quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Quốc hội hai nướcngày càng được củng cố, hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo quốc hội và cácnhóm nghị sỹ hữu nghị được tổ chức ngày một thường xuyên, việc phối hợplập trường giữa hai nước tại các diễn đàn của Liên minh nghị viện thếgiới chặt chẽ mang lại những kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân đề nghị ông Melnikov với trọng trách Phó Chủ tịch thứ nhất Duma quốc gia Nga tiếp tục ủng hộ quan hệ hợp tác giữa quốc hội hainước.

Về phía mình, ông Melnikov bày tỏ vui mừng trước những thànhtựu Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa vàhiện đại hóa đất nước; khẳng định quốc hội Nga sẽ ủng hộ các đề xuất củaViệt Nam liên quan đến tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đàotạo, thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học và giáo dục-đào tạo chung,xem xét ký hiệp định đi lại giữa công dân hai nước, hợp tác kỹ thuậtquân sự...

Ông cũng đề nghị quốc hội hai nước tăng cường gặp gỡ, hỗ trợthúc đẩy hợp tác liên địa phương, hợp tác nhân văn, du lịch, văn hóa vàthanh niên, đồng thời bày tỏ tin tưởng với bề dày truyền thống hợp tác,hai nước Việt-Nga sẽ đạt được các mục tiêu đề ra.

Trưa 17/9 tạitrụ sở Chính phủ Nga, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc gặp vớiPhó Thủ tướng Nga Olga Golodets. Hai bên đánh giá caonhững bước phát triển tích cực trong quan hệ kinh tế-thương mại songphương và thống nhất cần tiếp tục các biện pháp mạnh mẽ nhằm đưa hợp táckinh tế phát triển hiệu quả, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết Hiệpđịnh Tự do thương mại Việt Nam-Liên minh hải quan (gồm Nga, Kazakhstanvà Belarus), đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Hai PhóThủ tướng đã trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác chiếnlược khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, khẳng định sẽ tạo mọi điềukiện để các Bộ, ngành, Viện Hàn lâm và các cơ sở nghiên cứu của hai nướcthiết lập và mở rộng hợp tác, theo đó cần sớm ký "Thỏa thuận khung vềhợp tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạogiữa Việt Nam và Liên bang Nga."

Hai bên cũng đã trao đổi và thống nhấtmột số giải pháp tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ và giáo dục đàotạo như tăng số lượng học bổng Nga dành cho Việt Nam, thúc đẩy thành lậptrường đại học công nghệ Việt-Nga, xây dựng Trung tâm khoa học và côngnghệ hạt nhân tại Việt Nam, tăng cường giảng dạy tiếng Nga và văn họcNga tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam...

Hai Phó Thủ tướng đánhgiá cao sự đóng góp của công dân Việt Nam ở Nga và công dân Nga ở Việtnam trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữahai nước, khẳng định sẵn sàng tiếp tục đảm bảo điều kiện thuận lợi chocông dân hai nước sinh sống, lao động và học tập trên lãnh thổ của nhau,phù hợp với luật pháp của mỗi nước.

Cũng trong ngày 17/9, đoàncông tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu còn có buổi làm việcvới Bộ Giáo dục và Khoa học Nga. Tại cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Khoa họcCông nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga đã ký thỏa thuậntìm chọn các đề tài nghiên cứu chung giữa Việt Nam và Liên bang Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục