Việt Nam sẽ chủ trì Lễ hội Văn hóa châu Á tại Đức

Việt Nam sẽ chủ trì Lễ hội Văn hóa châu Á 2013 với chủ đề "Lửa và Nước," tổ chức vào đầu tháng 8 tới trên Đảo Hữu nghị ở Potsdam, Đức.
Ngày 12/7 tại Potsdam, Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã tổ chức họp báo đểquảng bá cho Lễ hội sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 tới trên Đảo Hữu nghị ởPotsdam, Đức.

Dưới chủ đề "Lửa và Nước," Lễ hội Văn hóa châu Á năm nay được giao cho phíaViệt Nam chủ trì về nội dung và phối hợp với Hội Những người bạn của Đảo Hữunghị ở Potsdam tổ chức vào ngày 3/8.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc điều hành Hộidoanh nghiệp Thăng Long, Trưởng ban tổ chức cho rằng: Lễ hội Văn hóa châu Á năm 2013 là một dịp rất tốt để ViệtNam giới thiệu với bạn bè Đức và quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh đấtnước và con người Việt Nam, về cộng đồng người Việt Nam tại Đức, nhằm tăng cườngsự hiểu biết giữa các dân tộc, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa haidân tộc Đức-Việt.

Ông Joerg Naethe, Chủ tịch Hội Những người bạn của Đảo hữu nghị, đơn vị đồngtổ chức Lễ hội cho biết, từ 2008 tới 2012, Lễ hội Văn hóa châu Á được giao chophía Trung Quốc phối hợp với Hội Những người bạn của Đảo hữu nghị tổ chức.

Chính quyền thành phố Potsdam nhận thấy cộng đồng người Việt ở Đức là mộtcộng đồng tương đối lớn và là cộng đồng người nước ngoài đông thứ ba ở bangBrandenburg, được đánh giá là một cộng đồng hội nhập tốt, có nhiều hoạt độngđóng góp cho nền văn hóa đa sắc tộc ở Đức nói chung và tại Potsdam nói riêngnên quyết định trao cho phía Việt Nam phối hợp với Hội Những ngườibạn của Đảo hữu nghị tổ chức Lễ hội Văn hóa châu Á năm 2013.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, Tổng đạodiễn Lễ hội đã giới thiệu về chương trình lễ hội dưới chủ đề "Việt Nam, đất nướccủa Long Quân" với việc tổ chức trình diễn ca múa nhạc dân tộc, biểu diễn võ cổtruyền, biểu diễn thời trang áo dài, giới thiệu vẻ đẹp phong cảnh và con ngườiViệt Nam, giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam trong ngày 3/8/2013 và triển lãmthơ thiền thời Lý - Trần trên giấy dó trong thời gian hai tuần. Những bàithơ đã được nhà thơ Nguyễn Duy tuyển chọn và từng được dịch giả người Đức Tiếnsĩ Frank Gerke dịch từ nguyên bản Hán tự cổ sang tiếng Đức, sau đó sang tiếngAnh.

Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh cho rằng đây là một dịp tốt để giớithiệu về Việt Nam, về cộng động người Việt tại Đức và nhấn mạnh tới lòng tự hàodân tộc.

Nhân dịpnày, nhiều chủ doanh nghiệp tham dự cuộc họp đã tuyên bố tài trợ cho Lễ hội vớitổng số tiền được cam kết tài trợ hơn 10.000 euro.

Cũng tại lễ hội, một phòng triển lãm rộng 200m2 và một khu chợ gồm6 quầy hàng dự kiến sẽ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tặngphẩm lưu niệm đặc trưng của Việt Nam./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trao chứng nhận Lễ hội Yến sào Khánh Hòa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Vinh danh tri thức dân gian nghề Yến sào Khánh Hòa

Di sản Yến sào không chỉ là giá trị văn hóa mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng. Nghề Yến sào tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.