Tham dự buổi lễ có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy vàcác cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán.
Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, Đại sứ Đặng Khánh Thoại đã đọc Lời kêu gọi củaHội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam gửi tới các hội, đoàn thể ngườiViệt Nam cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Italy.
Lời kêu gọi nhấn mạnhsự kiện ngày 10/8/1961 khi máy bay Mỹ bắt đầu rải chất độc hóa học, mở màn chiếndịch khai quang trong 10 năm ở miền Nam Việt Nam, hủy hoại môi trường sinh tháivà sức khỏe của con người Việt Nam.
Sự kiện bi thảm này diễn ra đã 50 năm qua,song đối với người dân Việt Nam, di chứng của nó vẫn còn hiện diện trong từngnếp nhà, từng số phận.
Đại sứ đã kêu gọi mọi người cùng chia sẻ sự cảm thông và chung tay góp sức giúpđợt hành động cao điểm này đạt mục tiêu xây dựng ba trung tâm nuôi dưỡng, khámchữa bệnh, phục hồi chức năng và dạy nghề cho các nạn nhân tại một số thành phốlớn. Ngoài ra, còn xây dựng 46 cơ sở nuôi dưỡng bán trú tại các tỉnh, thành trêntoàn quốc, xây dựng trên 1.000 căn nhà tình nghĩa và cấp trên 4.000 suất họcbổng cho con, cháu các nạn nhân.
Đại sứ cũng chỉ thị cho các bộ phận trong Đại sứ quán tích cực vận động Hộitương trợ Italy- Việt Nam, Hội Doanh nhân người Việt tại Italy, Hội sinh viênViệt Nam cũng như các bạn bè quốc tế ở nước sở tại quyên góp ủng hộ, góp phầnlàm vợi bớt nỗi đau cũng như khó khăn của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Tại buổi lễ, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện bêncạnh Đại sứ quán đã tự nguyện trích ít nhất một ngày lương ủng hộ các nạn nhânchất độc da cam/dioxin Việt Nam. Trong ngày đầu phát động, các cán bộ và nhânviên đã quyên góp được hơn 1.000 USD.
Chiến tranh đã đi qua hơn 36 năm, nhưng hậu quả nặng nề của chất độc dacam/dioxin vẫn còn là nỗi đau và đã hủy hoại cuộc sống của hàng triệu con ngườiViệt Nam.
Hơn 3 triệu ha rừng núi, đồng ruộng, gần 26.000 thôn, bản đã bị rảichất độc hóa học. Gần 5 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc dacam/dioxin, với khoảng 3 triệu người là nạn nhân, trong đó có nhiều nạn nhân trẻem các thế hệ thứ hai, thứ ba. Hàng chục vạn trẻ em bị dị tật bẩm sinh, sống đờisống thực vật. Nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ./.