Ngày 6/2, tại Nghĩa trang liệt sỹ Giồng Trôm, xã Châu Hòa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt 36 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xúc động chia sẻ dù chưa xác định được đầy đủ tên tuổi, quê quán của các liệt sỹ nhưng các anh đều là những chiến sỹ cách mạng kiên trung, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.
Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng nghìn người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long đã xếp bút nghiên, từ biệt gia đình, hiến dâng trọn tuổi xuân cho sự nghiệp cách mạng. Nhiều cô, chú, anh chị đã anh dũng chiến đấu, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng chí, đồng đội.
Máu xương của các anh hùng liệt sỹ đã hòa quyện trong từng tấc đất quê hương, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc và của tỉnh Vĩnh Long anh hùng.
Từ hôm nay, các anh hùng liệt sỹ đã được trở về trong vòng tay đồng chí, đồng đội; được nhân dân tỉnh Vĩnh Long chăm lo hương khói, gìn giữ phần mộ với tất cả sự kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; ra sức giữ gìn, phát huy thành quả cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân tích cực tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt liệt sỹ về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh.
Qua hơn một tháng nỗ lực tìm kiếm, với sự phối hợp của Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 và sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân địa phương, các lực lượng tìm được 36 hài cốt liệt sỹ còn nằm lại tại các khu nghĩa trang tạm thời trong thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũ./.