Ngày 5/10, phát biểu tại phiên họp lần thứ 12 nhóm làm việc về kiểm điểm định kỳnhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đại sứ VũDũng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chứcThương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cho biết Việt Namđánh giá cao những nỗ lực thực hiện quyền con người của Thái Lan.
Đại sứ cho rằng nhờ áp dụng chính sách dựa vào quyền con người trong việcthực hiện luật pháp và các chính sách phát triển, nên Thái Lan đã thu được nhiềuthành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bảo vệ và phát huy quyền con ngườivà các quyền tự do cơ bản, đặc biệt trong xóa đói giảm nghèo, phát triển giáodục, y tế và bình đẳng giới.
Việt Nam hoan nghênh những cam kết của Thái Lan đối với các tổ chức nhânquyền quốc tế cũng như sự hợp tác tích cực của nước này đối với các cơ chế nhânquyền Liên hợp quốc.
Đại sứ cũng nhấn mạnh đến tiến triển gần đây ở Thái Lan nhờ cuộc tổng tuyểncử và tin tưởng rằng một kỷ nguyên mới, ổn định và phát triển sẽ sớm được mở raở Thái Lan.
Theo Đại sứ, bảo vệ và phát huy quyền con người là một quá trình phát triểnvà kiến nghị Thái Lan cần dựa vào sự hài hòa giữa các khu vực khác nhau trong xãhội, trên cơ sở các nguyên tắc dân chủ, luật pháp và khoan dung để tạo điều kiệnthuận lợi cho ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế.
Thái Lan cũng cần tăng cường thực hiện các chính sách và biện pháp để bảo vệnhững nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người nghèo, các dân tộcít người và người di cư, đồng thời thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện luật pháp,chính sách và cơ chế liên quan đến nhân quyền đã được đề ra trong Kế hoạch hànhđộng nhân quyền quốc gia giai đoạn 2009-2013.
Thái Lan là một trong 19 nước có báo cáo định kỳ về nhân quyền được kiểm điểmtrong khóa họp lần này, diễn ra từ ngày 3-14/10 tại Trụ sở của Liên hợp quốc ởGeneva./.
(TTXVN/Vietnam+)