Volkswagen, Nissan ghi nhận mức lợi nhuận giảm trong quý 2/2022

Volkswagen cho biết lợi nhuận của hãng trong 6 tháng đầu năm đã tăng 26% lên 10,6 tỷ euro (10,8 tỷ USD). Tuy nhiên, lợi nhuận quý 2 lại giảm còn 3,9 tỷ euro so với mức 5 tỷ euro ghi nhận cùng kỳ 2021.
Volkswagen, Nissan ghi nhận mức lợi nhuận giảm trong quý 2/2022 ảnh 1Biểu tượng Volkswagen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/7, Tập đoàn ôtô Volkswagen của Đức thông báo hoạt động kinh doanh của hãng trong nửa đầu năm vẫn khá suôn sẻ, dù ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận quý 2/2022.

Volkswagen cho biết lợi nhuận của hãng trong 6 tháng đầu năm đã tăng 26% lên 10,6 tỷ euro (10,8 tỷ USD). Tuy nhiên, lợi nhuận quý 2 lại giảm còn 3,9 tỷ euro so với mức 5 tỷ euro ghi nhận cùng kỳ năm 2021. Tập đoàn này cho biết việc giá cả nguyên liệu thô thay đổi đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất chung của hãng.

Giám đốc tài chính Arno Antlitz khẳng định, Volkswagen đã chứng tỏ được sức mạnh tài chính đáng kể, bất chấp phải đối mặt với những thách thức toàn cầu chưa từng có.

Ngành công nghiệp ôtô thế giới đã chịu sức ép nghiêm trọng trong nửa đầu năm 2022, do tình trạng gián đoạn nguồn cung các linh kiện còn tiếp diễn và biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 áp dụng tại thị trường trọng điểm Trung Quốc gây cản trở hoạt động kinh tế.

Kết quả kinh doanh của Volkswagen nhìn chung được cải thiện dù doanh số bán hàng giảm 14% trong nửa đầu năm. Theo ông Antlitz, các con số thống kê vẫn rất khả quan nhờ doanh số bán hàng cao hơn tương ứng trong phân khúc cao cấp, khi phân khúc này có tỷ suất lợi nhuận lớn hơn.

[Volkswagen khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên]

Volkswagen cho biết dự kiến tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ bớt căng thẳng trong nửa còn lại của năm, trong khi doanh số bán hàng tăng vào cuối quý 2 cùng được coi là dấu hiệu tốt.

Tuy nhiên, tập đoàn xe hơi này cho biết xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung một số nguyên vật liệu, khiến xu hướng thị trường khó được đoán định chính xác. Trong khi đó, khả năng Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu cũng sẽ dẫn đến những bất ổn về nguồn cung năng lượng trong thị trường nội địa. 

Cùng ngày, công ty sản xuất ôtô hàng đầu Cộng hòa Séc Skoda Auto-thuộc Tập đoàn Volkswagen - thông báo ghi nhận mức lợi nhuận giảm trong nửa đầu năm 2022. 

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, mặc dù doanh thu của Skoda vẫn duy trì ở mức tương đương cùng kỳ năm 2021 là 250,4 tỷ kc (tương đương 10,2 tỷ euro), song lợi nhuận của hãng chỉ đạt 16,6 tỷ kc (tương đương 676 triệu euro) - giảm 30,6% so với mức 23,9 tỷ kc (tương đương 974 triệu euro) ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. 

Đối mặt với những thách thức chung của ngành công nghiêp ôtô, hãng xe Nissan của Nhật Bản cũng thông báo mức lợi nhuận ròng giảm gần 60% trong 3 tháng tính đến tháng 6/2022.

Cụ thể, Nissan ghi nhận mức lợi nhuận ròng 47,1 tỷ yen (tương đương 347 triệu USD), giảm 58,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi tháng 5, hãng xe Nhật Bản thông báo ghi nhận lợi nhuận đầu tiên sau 3 năm.

Nissan cho biết, sản lượng của hãng bị hạn chế do ảnh hưởng của tình trạng gián đoạn nguồn cung chất bán dẫn và lệnh phong tỏa chống dịch tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), trong khi các yếu tố khác như giá nguyên liệu thô và chi phí logistics tăng cao cũng khiến môi trường kinh doanh trở nên khó khăn. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục