Volvo kinh doanh có lãi trở lại sau một năm thua lỗ

Volvo đã tiết kiệm được 232 triệu USD chi phí cố định trong năm 2013 và doanh số xe bán ra tại Trung Quốc của thương hiệu này đã tăng gần 46%.

Quan chức điều hành cấp cao của thương hiệu xe hơi Thụy Điển Volvo Haakan Samuelsson ngày 14/1 cho biết thương hiệu do hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc Geely sở hữu này đã làm ăn có lãi trong năm 2013 sau một năm thua lỗ.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ nhật báo tài chính Thụy Điển Degens Industri tại triển lãm ôtô Detroit đang diễn ra ở Mỹ, Samuelsson nói: “Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã làm ăn có lãi. Năm ngoái, chúng tôi tập trung vào hai việc: kiểm soát chi phí và thị trường Trung Quốc. Và chúng tôi đã thành công.”

Volvo đã tiết kiệm được gần 1,5 tỷ kronor (232 triệu USD) chi phí cố định trong năm 2013 và doanh số xe bán ra tại Trung Quốc của thương hiệu này đã tăng gần 46%.

Volvo đã phục hồi sau nửa năm làm ăn thua lỗ tới 778 triệu kronor.

Geely đã mua lại Volvo năm 2010. Hãng xe của Trung Quốc này hiện đang sản xuất các thương hiệu xe như Geely, Gleagle, Emgrand và Englon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.