Vụ hành hung người tố giác phá rừng ở Lâm Đồng: Cưỡng chế nhiều hộ dân

Khi thấy ông Lê Văn Ba quay phim, chụp ảnh phản ánh vụ đốn hạ rừng thông tại tiểu khu 438A, ông Nguyễn Đức Dạo cùng 2 người khác lao vào hành hung khiến ông Ba bị chấn thương, nứt xương cánh tay phải.
Vụ hành hung người tố giác phá rừng ở Lâm Đồng: Cưỡng chế nhiều hộ dân ảnh 1Ông Lê Văn Ba, trú tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm bị các đối tượng đánh gãy tay khi đang quay phim ghi lại hiện trường vụ phá rừng trái phép. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, ngày 25/7, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành các quyết định số 3016/QĐ-CCXP, 3017/QĐ-CCXP, 3018/QĐ-CCXP và 3019/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả, trả lại đất rừng đã lấn chiếm đối với nhiều hộ dân có liên quan đến vụ việc hành hung người tố giác phá rừng xảy ra tại địa bàn xã Lộc Phú, ngày 8/7.

Cụ thể, tại quyết định số 3016/QĐ-CCXP, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm buộc ông Giáp Văn Thống (49 tuổi, ngụ thôn 4, xã Lộc Phú) phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm với diện tích 670m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại lô c, khoảnh 3, tiểu khu 438A, xã Lộc Phú.

Tại quyết định số 3017/QĐ-CCXP, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm buộc ông Lê Văn Ba (49 tuổi, ngụ thôn 4, xã Lộc Phú) phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm với diện tích 258m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất để làm nhà tôn và sân bêtông thuộc lô c, khoảnh 3 tiểu khu 438A, xã Lộc Phú.

Tại quyết định số 3018/QĐ-CCXP,Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm buộc ông Mẫn Văn Đỉnh (48 tuổi, thôn 4, xã Lộc Phú) phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm với diện tích 1.470m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại lô a, khoảnh 6, tiểu khu 438A, xã Lộc Phú.

Tại quyết định số 3019/QĐ-CCXP, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm xác định ông Nguyễn Đức Dạo (44 tuổi, thôn 4, xã Lộc Phú) đã lấn chiếm 327,43m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại lô a, khoảnh 6, tiểu khu 438, xã Lộc Phú, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý.

Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm buộc ông Dạo phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, các hành vi của những hộ dân nêu trên đã vi phạm hành chính quy định tại Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các hộ dân này bị buộc phải khắc phục hậu quả trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế.

[Lâm Đồng: Một người tố giác phá rừng bị hành hung, đánh gãy tay]

Liên quan đến vụ việc, ngày 8/7 vừa qua, khi thấy ông Lê Văn Ba quay phim, chụp ảnh phản ánh vụ đốn hạ rừng thông tại tiểu khu 438A (xã Lộc Phú), ông Nguyễn Đức Dạo cùng 2 người khác lao vào hành hung khiến ông Ba bị chấn thương, nứt xương cánh tay phải vào viện điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành các thủ tục giám định thương tích đối của ông Ba để hoàn tất các hồ sơ xử lý vụ việc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 6, tiểu khu 438A (xã Lộc Phú); đồng thời không để xảy ra các vụ việc tương tự gây tiền lệ xấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục