Werner bị chế giễu sau pha bỏ lỡ khó tin ở trận thua sốc của Đức

Timo Werner đã phải nhận rất nhiều lời chê bai sau khi có pha bỏ lỡ khó tin trong thất bại 1-2 trước Bắc Macedonia trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022.
Werner bị chế giễu sau pha bỏ lỡ khó tin ở trận thua sốc của Đức ảnh 1Timo Werner gây thất vọng ở trận Đức thua sốc Bắc Macedonia. (Nguồn: Getty Images)

Timo Werner trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi có pha bỏ lỡ khó tin khiến tuyển Đức nhận thất bại sốc 1-2 trước Bắc Macedonia ngay trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022.

Phút 80, khi tỷ số đang là 1-1, Ilkay Gundogan thoát xuống rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Timo Werner dứt điểm.

Tuy nhiên, chân sút trị giá 56 triệu bảng thuộc biên chế Chelsea lại sút hụt bóng trong tư thế thuận lợi.

Werner bị chế giễu sau pha bỏ lỡ khó tin ở trận thua sốc của Đức ảnh 2Werner sút hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. (Nguồn: Getty Images)

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Werner đã khiến đội tuyển Đức phải nhận "trái đắng" bởi chỉ ít phút sau Bắc Macedonia có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Eljif Elmas.

Sau trận đấu, không ít cổ động viên Đức đã vô cùng tức giận và đưa ra những bình luận mỉa mai Timo Werner.

[Vòng loại World Cup: Đức thua sốc, Italy và Anh thắng tuyệt đối]

"Werner không xứng đáng khoác lên mình màu áo tuyển Đức nữa. Hãy từ giã sự nghiệp quốc tế đi," một người hâm mộ Đức bình luận trên mạng xã hội.

"Timo ngày càng cho thấy anh ta chỉ là một tiền đạo hạng xoàng," một cổ động viên khác chia sẻ.

Trong khi đó, ESPN đã đặt ra câu hỏi: "Thật khó tin. Lý do nào khiến Werner không thể ghi bàn ở pha bóng này?"

Werner bị chế giễu sau pha bỏ lỡ khó tin ở trận thua sốc của Đức ảnh 3Werner bị chỉ trích rất nhiều sau khi bỏ lỡ cơ hội. (Nguồn: Getty Images)

Còn với đội tuyển Đức, trận thua này khiến họ lần đầu tiên phải nhận thất bại trên sân nhà ở vòng loại World Cup kể từ sau thảm bại 1-5 trước tuyển Anh vào năm 2001.

Đây cũng là lần thứ ba "Cỗ xe tăng" để thua trong những lần tham dự vòng loại World Cup từ trước đến nay. Năm 1985, họ cũng từng để Bồ Đào Nha vượt qua với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

Hiện tại, ở vòng loại World Cup 2022, sau ba lượt trận, đoàn quân của Joachim Loew đang phải ngậm ngùi đứng thứ 3 bảng J, xếp sau Armenia (9 điểm) và Bắc Macedonia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục