Xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú cho hơn 1.200 giáo viên

Có 1.225 nhà giáo được đề nghị xét tặng, trong đó có 24 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 1.021 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú cho hơn 1.200 giáo viên ảnh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa công bố danh sách 1.225 nhà giáo được đề nghị xét tặng năm nay.

Trong đó, có 24 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 1.201 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân gồm 7 nhà giáo thuộc các bộ ngành, 12 nhà giáo thuộc khối trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và hai đại học quốc gia. Năm nhà giáo còn lại đến từ sở giáo dục và đào tạo các tỉnh Bình Định, Điện Biên, Hà Nội, Sóc Trăng và Yên Bái.

Các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú có 59 nhà giáo thuộc khối bộ, ngành; 85 nhà giáo khối trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và hai đại học quốc gia; 1057 nhà giáo thuộc khối địa phương.

[Hà Nội: Cô giáo Lê Thanh Hà hết lòng vì những “mầm xanh” đặc biệt]

Địa phương có nhiều nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú nhất là tỉnh Kiên Giang với 78 nhà giáo. Các tỉnh Sóc Trăng, Nghệ An, Long An, mỗi tỉnh có 64 nhà giáo, tiếp đó là Cần Thơ với 59 nhà giáo, Hà Nội 55 nhà giáo, Điện Biên 44 nhà giáo… Một số địa phương có số lượng nhà giáo được đề nghị xét tặng nhà giáo ưu tú rất ít như Phú Thọ chỉ có hai nhà giáo, Gia Lai 3 nhà giáo, Ninh Thuận 4 nhà giáo, Nam Định 5 nhà giáo…

Theo quy định, Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Nhà nước lấy ý kiến thăm dò dư luận về các nhà giáo được đề nghị xét tặng, thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 12/9. Danh sách các ứng viên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục và Thời đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục