Sản lượng dăm gỗ xuất sang thị trường Châu Á như TrungQuốc, Nhật, Hàn Quốc, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây là mức sản lượng xuất khẩu dămgỗ cao nhất từ trước đến nay.
Sự gia tăng này đã giúp cho nhiều doanh nghiệp của hai tỉnh vượt qua khủng hoảngkinh tế, giữ vững thị trường xuất khẩu.
Ông Nguyễn Nị - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dăm gỗ miền Trung, Giám đốc nhà máy chếbiến dăm gỗ Dung Quất cho biết, năm 2009 các doanh nghiệp chế biến dăm gỗ xuấtkhẩu còn ảnh hưởng lớn về suy thoái kinh tế nên từ tháng 8/2008 đến tháng8/2009 các doanh nghiệp không xuất khẩu dăm gỗ được. Đến tháng 9/2009 các doanh nghiệp mới bắtđầu xuất khẩu trở lại.
Cuối năm 2009, cơn bão số 9 đã làm cho hàng nghìn hecta keo tại Quảng Ngãi bị ngãđổ các nhà máy mua cố gắng hết gỗ cho dân. Từ nguồn cây bị ngã đổ này, trong năm2010 các doanh nghiệp tập trung chế biến và xuất khẩu, do vậy sản lượng năm naytăng đột biến.
Sự gia tăng sản lượng dăm gỗ xuất khẩu một phần là nhờ hệ thống cảng Dung Quấtđược trang bị thiết bị hiện đại hỗ trợ các doanh nghiệp để tăng sứccạnh tranh, đẩy mạnh tỷ trọng dăm xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng. Đâychính là thế mạnh để các nhà máy dăm ở Dung Quất cạnh tranh với thị trường nướcngoài.
Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu dăm gỗ năm 2010 tăng mạnh nhưng giá thành thấphơn so với những năm trước do ảnh hưởng của hậu khủng hoảng kinh tế nên cácdoanh nghiệp lợi nhuận đạt thấp./.