Xúc tiến vòng đàm phán tiếp theo Nga-Ukraine-EU về khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Than Ukraine nhất trí với đề xuất tiến hành đàm phán ba bên tiếp theo vào ngày 21/10 tại thủ đô Berlin của Đức.
Xúc tiến vòng đàm phán tiếp theo Nga-Ukraine-EU về khí đốt ảnh 1Thủ tướng Slovakia Robert Fico (phải) và người đồng cấp Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại lễ khánh thành đường ống cung cấp khí đốt ở Velke Kapusany ngày 2/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Than Ukraine Yuri Prodan nhất trí với đề xuất của Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Gunther Oettinger tiến hành đàm phán ba bên tiếp theo vào ngày 21/10 tại thủ đô Berlin của Đức.

Hiện phía Nga chưa thông báo về quyết định của mình.

Gần đây, phía Ukraine đang liên tục đưa ra các yêu cầu chi tiết nhằm sửa đổi hợp đồng cung cấp khí đốt hiện hành với Nga, như yêu cầu phía Nga phải cung cấp 200 triệu mét khối khí đốt hàng tháng để đảm bảo kỹ thuật cho quá trình vận chuyển sang châu Âu trong kỳ mùa Đông tới, tăng phí trung chuyển qua lãnh thổ từ ngày 1/1/2015, yêu cầu tập đoàn Gazprom của Nga phải là một bên ký hợp đồng... và đã gửi các đề xuất của mình lên Tòa án trọng tài Stockhoml, nơi sẽ xét xử vụ kiện khí đốt giữa Kiev và Moskva.

|

Trước thềm vòng đàm phán tiếp theo, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ thái độ "lạc quan thận trọng" về kết quả có thể đạt được, do các vấn đề tồn tại không thể được giải quyết trong "một sớm một chiều."

Ngày 26/9 vừa qua, với EU làm trung gian, Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận sơ bộ về giải pháp tạm thời trong vòng 6 tháng cho việc cung cấp khí đốt Nga sang Ukraine và EU.

Tuy nhiên, cho đến nay, một văn kiện chính thức về các thỏa thuận trên vẫn chưa được ký kết, trong khi thời hạn để Kiev thực hiện điều kiện tiên quyết để nối lại cung cấp khí đốt là thanh toán khoản nợ 2 tỷ USD cho Nga chỉ còn đến cuối tháng 10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục