Yemen: Các bên đối địch đạt thỏa thuận trao đổi tù binh quan trọng

Cả Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi và đều quyết định “khởi động ngay lập tức công tác trao đổi danh sách các tù binh sắp được phóng thích."
Các thành viên lực lượng an ninh Yemen tuần tra tại thành phố miền Nam Aden, ngày 9/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các thành viên lực lượng an ninh Yemen tuần tra tại thành phố miền Nam Aden, ngày 9/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 16/2 cho biết, các bên đối địch ở Yemen đã nhất trí triển khai một thỏa thuận trao đổi tù binh quan trọng bị trì hoãn lâu nay.

Động thái này được đánh giá là tín hiệu cho thấy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thảm khốc giữa Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và lực lượng phiến quân Houthi có thể đang đạt được tiến triển.

Trong tuyên bố được đưa ra ở thủ đô Amman của Jordan sau 7 ngày đàm phán giữa các bên đối địch, phái bộ Liên hợp quốc ở Yemen cho biết, cả Houthi và Chính phủ Yemen đều quyết định “khởi động ngay lập tức công tác trao đổi danh sách các tù binh sắp được phóng thích.”

[Đàm phán giữa Saudi Arabia và Houthi đang tiến triển bất chấp bạo lực]

Theo Liên hợp quốc, đó sẽ là cuộc trao đổi “quy mô lớn chính thức đầu tiên” kể từ khi nổ ra cuộc xung đột.

Đặc phái viên Liên hợp quốc Martin Griffiths đánh giá rằng việc hai bên nhất trí triển khai thỏa thuận trao đổi tù binh đã cho thấy rằng, ngay cả khi những thách thức đang gia tăng trên thực địa thì lòng tin mà họ đã và đang xây dựng có thể vẫn đạt được những kết quả tích cực

Thỏa thuận trao đổi tù binh được coi là một bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình năm 2018 ở Thụy Điển.

Houthi và Chính phủ Yemen khi đó đã nhất trí một số biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó có một lệnh ngừng bắn ở thành phố cảng chiến lược Hodeida./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục