Yemen: Lực lượng Houthi tiếp tục nêu điều kiện đàm phán ngừng bắn

Lực lượng Houthi của Yemen nói rằng họ có thể đồng ý tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài nếu chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen giải quyết được vấn đề tiền lương của công chức.
Yemen: Lực lượng Houthi tiếp tục nêu điều kiện đàm phán ngừng bắn ảnh 1Tay súng Houthi cùng thiết bị quân sự được triển khai trên đường phố thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Houthi của Yemen ngày 2/1 đã nhắc lại yêu cầu rằng tranh chấp với chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen về vấn đề tiền lương của công chức phải được giải quyết trước khi họ có thể đồng ý tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Kênh truyền hình Al Masirah do lực lượng Houthi kiểm soát dẫn lời người phát ngôn của lực lượng này, ông Mohammed Abdulsalam nhấn mạnh: "Chúng tôi đang làm việc để đạt được một giai đoạn rõ ràng ở Yemen. Chúng tôi có thể đạt được một lệnh ngừng bắn hoặc một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài."

[Lãnh đạo Yemen cam kết đánh bại Houthi để giải phóng đất nước]

Các nỗ lực khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen đã bị đình trệ trong những tháng gần đây, với vấn đề tiền lương của công chức là một khó khăn lớn.

Ông Abdulsalam cho hay bất kỳ giải pháp nào cũng phải dựa trên việc chi trả lương cho công chức từ nguồn thu dầu khí, theo ngân sách năm 2014, thời bắt đầu nổ ra cuộc nội chiến ở Yemen.

Ông nói thêm các điều kiện khác của Houthi bao gồm việc mở lại sân bay Sanaa và các tuyến đường.

Cuộc nội chiến tại Yemen bắt đầu khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen, buộc Chính phủ Yemen phải lưu vong.

Đầu năm 2015, Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp theo yêu cầu của chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen.

Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, chiến tranh và xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 377.000 người, gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở quốc gia Trung Đông này.

Liên hợp quốc cho biết hơn 4 triệu người đã phải đi sơ tán để lánh nạn, trong khi 15,6 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục