Yonhap: Không quân Mỹ lại điều máy bay do thám Triều Tiên

Chiếc E-8C Joint Stars của Không quân Mỹ đã cất cánh từ Căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản tối 19/6 và bay trên bầu trời Hàn Quốc cho đến sáng ngày 20/6.
Yonhap: Không quân Mỹ lại điều máy bay do thám Triều Tiên ảnh 1E-8C Joint Stars. (Nguồn: wikipedia.org)

Yonhap đưa tin một hãng chuyên theo dõi hoạt động hàng không cho biết ngày 20/6, một máy bay do thám của Mỹ đã bay trên bầu trời Hàn Quốc, dường như để theo dõi Triều Tiên.

Chiếc E-8C Joint Stars của Không quân Mỹ đã cất cánh từ Căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản tối 19/6 và bay trên bầu trời Hàn Quốc cho đến sáng ngày 20/6.

Trước đó, các máy bay do thám của Mỹ, gồm chiếc RC-135W Rivet Joint và EP-3E của Hải quân Mỹ cũng đã được phát hiện bay trên bầu trời Hàn Quốc.

Các chuyến bay do thám của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên dọa sẽ tái triển khai quân tới các khu vực biên giới đã được giải giáp và hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng liên Triều, để bày tỏ sự tức giận về việc những người đào tẩu Triều Tiên rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục