Ấn Độ phản đối Pakistan đưa vấn đề Kashmir ra diễn đàn LHQ

Ấn Độ đã cực lực phản đối việc Pakistan đưa vấn đề Kashmir ra Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định rằng đây là vấn đề song phương và không nên đưa ra tại diễn đàn Liên hợp quốc.
Ấn Độ phản đối Pakistan đưa vấn đề Kashmir ra diễn đàn LHQ ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI ngày 27/4 đưa tin Ấn Độ đã cực lực phản đối việc Pakistan đưa vấn đề Kashmir ra Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định rằng đây là vấn đề song phương và không nên đưa ra tại diễn đàn Liên hợp quốc.

Trước đó, quan chức trong phái bộ thường trực của Pakistan ở Liên hợp quốc Masood Anwar đã nêu ra vấn đề Kashmir trong kỳ họp của Ủy ban thông tin, Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 25/4.

Ông Anwar nói: "Chúng tôi hối thúc các bạn hãy làm điều tương tự (thu xếp đưa tin các sự kiện liên quan tới Ngày đoàn kết quốc tế với nhân dân Palestine) với người dân Kashmir, những người tiếp tục phải chịu sự thống khổ dưới ách chiếm đóng của nước ngoài'."


[Pakistan: Vấn đề Kashmir là ''vật cản chính'' cho hòa bình ở Nam Á]

Phản ứng trước vụ việc này, quan chức trong phái bộ thường trực tại Liên hợp quốc của Ấn Độ S Srinivas Prasad đã cực phản đối bình luận trên. Ông Prasad khẳng định: ''Đây là vấn đề song phương không nên bàn ở đây''./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.