Bà Yingluck bỏ trốn vào phút cuối do sợ bị kết án nghiêm khắc

Một nguồn tin thân cận cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan đã lựa chọn ra đi vì theo nguồn tin bà nắm được, tòa án sẽ ra phán quyết nghiêm khắc đối với bà và sẽ không cho bà tại ngoại.
Bà Yingluck bỏ trốn vào phút cuối do sợ bị kết án nghiêm khắc ảnh 1Bà Yingluck Shinawatra. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/8, một nguồn tin thân cận cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vẫn có ý định có mặt tại phiên tuyên án ngày 25/8 vừa qua, tuy nhiên bà đã lựa chọn ra đi vì theo nguồn tin bà nắm được, tòa án sẽ ra phán quyết nghiêm khắc đối với bà và sẽ không cho bà tại ngoại.

Nguồn tin cho hay: “Bà ấy quyết định rời đi vì bà nắm được thông tin rằng tòa sẽ tuyên án nghiêm khắc và sẽ không cho bà tại ngoại. Bà ấy không phải một người hấp tấp. Bà ấy luôn luôn lên kế hoạch một cách rất cẩn thận. Việc rời đi thực sự là một quyết định vào phút chót."

[Xung quanh tin đồn thỏa thuận bí mật để bà Yingluck rời khỏi Thái Lan]

Nguồn tin trên cho rằng bà Yingluck đã rời Thái Lan với hai phụ tá, song con trai duy nhất của bà, Supasek Amornchat, 15 tuổi, vẫn ở lại Thái Lan.

Một nhân vật thân cận khác, người đã làm việc với bà Yingluck suốt 10 năm qua, cho biết bà đã rời đi trước chiều 24/8.

Hiện việc bà Yingluck rời Thái Lan bằng cách nào hiện vẫn là một ẩn số./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục