Bắt giữ đối tượng vận chuyển 26.000 viên ma túy tổng hợp

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 26.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua Việt Nam tiêu thụ.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 26.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 1Đối tượng Phimxi Xukha Mixay cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Nguồn: TTXVN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 26.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua Việt Nam tiêu thụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết sự việc xảy ra vào 14 giờ 30 ngày 19/7, tại bản C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên.

Đối tượng Phimxi Xukha Mixay sinh năm 1982, trú tại bản Na Luông, cụm bản Na Son, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luang Prabang, Lào.

Qua nhiều ngày kiên trì điều tra, củng cố chứng cứ, ngày 19/7, lực lượng đánh án đã phát hiện ba đối tượng trong đường dây ma túy lấy hàng từ huyện Mường Mày, tỉnh Phongsaly (Lào) và tìm cách liên hệ với người dẫn đường sang biên giới Việt Nam. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, trinh sát phát hiện các đối tượng trên rời bản Na Luông, cụm bản Na Son, huyện Phôn Thoong đi về phía biên giới.


[Hải Phòng: Bắt hai đối tượng vận chuyển gần 3,2kg ma túy tổng hợp]

Xác định thời cơ phá án đã đến, lực lượng phối hợp tiến hành mật phục, đón lõng các đối tượng tại bản C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Sau khi vượt biên qua biên giới, hai đối tượng rẽ sang hai hướng làm nhiệm vụ nghi binh và cảnh giới cho đối tượng Phimxi Xukha Mixay cầm hàng cắt rừng theo đường mòn biên giới.

Tuy nhiên, thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm không qua mặt được các trinh sát. Đến 14 giờ 30 phút, tại bản C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, lực lượng đánh án đã bắt quả tang Phimxi Xukha Mixay.

Tang vật thu giữ được xác định là 26.000 viên ma túy tổng hợp, hai điện thoại di động, 340.000 tiền kíp Lào được cất giấu trong túi xách mang theo.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã nhiều lần lợi dụng địa hình hiểm trở và thông thạo đường rừng vận chuyển ma túy qua biên giới bán cho các đối tượng người Việt Nam.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục