Bệnh đái tháo đường gây đột qụy và tử vong cao

Biến chứng tim mạch do bệnh đái tháo đường là nguyên nhân gây đột qụy và tử vong cao nhất ở người bệnh đái tháo đường.
Biến chứng tim mạch do bệnh đái tháo đườngluôn là biến chứng phổ biến, là nguyên nhân gây đột qụy và tử vong cao nhất ởngười bệnh đái tháo đường.

Thông tin trên đã được đưa ra tại hội nghị triển khai Dự án Phòng chống bệnh đái tháođường quốc gia do Bộ Y tế và Bệnh viện Nội tiết tổ chức ngày 24/9.

Tại Việt Nam, theo điều tra năm 2001, tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường tạikhu vực nội thành của 4 thành phố lớn là 4%, nhưng đến năm 2008, tỷ lệ sơ bộ mắcbệnh này chung toàn quốc là 5,7%.

Trong khi bệnh đái tháo đường ở Việt Nam phổ biến và có tốc độ phát triển thuộcnhóm nhanh nhất thì nhận thức của cộng đồng về bệnh đái tháo đường, nhất là kiếnthức về phòng bệnh lại rất thấp.

Trên80% số người tham gia nghiên cứu không hiểu các yếu tố nguy cơ gây bệnh đái tháođường và kiến thức về phòng bệnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc bệnh viện Nội tiết cho biết, bệnhđái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường typ 2 là bệnh khởi phát do sự tácđộng qua lại giữa yếu tố môi trường và yếu tố gien, có tính cộng đồng và liênquan nhiều đến thói quen sinh hoạt và lối sống. Vì thế bệnh hoàn toàn có thểphòng chống được ở mức cộng đồng. Tuy nhiên, do nhận thức về bệnh tật thấp cũngnhư những hạn chế của mạng lưới y tế nên tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường khôngđược phát hiện trong cộng đồng còn cao với 64,5%.

Dự án phòng chống bệnh đái tháo đường đã được Chính phủ phê duyệt (19/12/2008)thành Dự án mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2008-2010 thuộc "Chương trình mục tiêuquốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giaiđoạn 2006-2010".

Dự án phòng chống bệnh đái tháo được bắt đầu triển khai từ năm nay với mục tiêuđào tạo và đào tạo lại số cán bộ tuyến cơ sở tham gia dự án, đảm bảo 100% cán bộtuyến tỉnh thành thạo về sàng lọc các đối tượng yếu tố nguy cơ cao tại cộng đồngvà tư vấn thường xuyên cho các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao...

Được biết, năm 2009, Dự án Phòng chống bệnh đái tháo đường được Chính phủ phêduyệt (20/8/2009) bổ sung ngân sách với tổng số tiền là 29,3 tỷ đồng, trong đókinh phí cấp cho các tỉnh là trên 23 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1995 có 135 triệungười mắc bệnh đái tháo đường trên toàn thế giới (chiếm 4% dân số thế giới), dựbáo đến năm 2010 sẽ là 221 triệu người và năm 2025 là 330 triệu người mắc cănbệnh này (chiếm 5,4%).

Cũng theo thống kê của WHO, cứ 30 giây lại có 1 người mắc bệnh đái tháo đường bịcắt cụt chi, mỗi ngày có 5.000 người mất khả năng nhìn do biến chứng về mắt củabệnh đái tháo đường, mỗi năm có khoảng 3,2 triệu người chết vì các bệnh liênquan tới đái tháo đường...

Như vậy, đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường typ 2 đang là gánh nặng thựcsự cho sự phát triển kinh tế-xã hội và sức khoẻ của con người toàn thế giớitrong thế kỷ 21.

Phát biểu tại hội nghị, ông Jean Mars Olivé, Trưởng đại diện của WHO tại ViệtNam đã đưa ra kiến nghị để Dự án Phòng chống bệnh đái tháo đường quốc gia triểnkhai có hiệu quả, Bộ Y tế Việt Nam cần chuyển dần việc quản lý người bệnh đáitháo đường về tuyến xã nhằm giảm chi phí cho điều trị và gánh nặng cho các bệnhviện và bệnh nhân.

Tại Trung tâm y tế xã nên xem xét áp dụng gói dịch vụ cơ bản cho các bệnh khônglây, trong đó có bệnh đái tháo đường, xây dựng chính sách hỗ trợ phòng chốngbệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh đái tháo đường như bảo hiểm y tế, chế độcho cán bộ y tế cơ sở.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Những nguy hiểm khi uống nước bằng ống hút thủy tinh

Với vẻ ngoài trong suốt cùng chất liệu thủy tinh bóng bẩy, ống hút thủy tinh dễ thu hút sự chú ý của người dùng. Thông thường, ống hút này sẽ được làm từ thủy tinh chịu lực để giảm tỷ lệ vỡ, sứt mẻ.