Canada đưa thêm 27 quan chức cấp cao Syria vào danh sách trừng phạt

Canada đã mở rộng trừng phạt Syria với việc đưa thêm 27 quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào danh sách bị phong toả tài sản và cấm đi lại.
Canada đưa thêm 27 quan chức cấp cao Syria vào danh sách trừng phạt ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 14/4, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết nước này đã mở rộng trừng phạt Syria với việc đưa thêm 27 quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào danh sách bị phong toả tài sản và cấm đi lại.

Theo bà Freeland, việc mở rộng danh sách những người có tên trong Chế tài các biện pháp kinh tế đặc biệt của Canada nằm trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tăng cường gây sức ép để Syria chấm dứt ngay các hành động bạo lực đối với dân thường, chẳng hạn như vụ tấn công vũ khí hoá học đầu tháng này, đồng thời khuyến khích các cuộc đàm phán có ý nghĩa.

[Canada lên án Nga tiếp tục phủ quyết dự thảo trừng phạt Syria]

Canada cam kết chi 1,6 tỷ CAD (tương đương 1,2 tỷ USD) hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và thúc đẩy an ninh, ổn định, phát triển ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, nước này cũng đã tiếp nhận trên 40.000 người tị nạn Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục