Cảnh sát điều tra tạm giam bốn tháng đối với “bảo mẫu” chùa Bồ Đề

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký quyết định khởi tố hai bị can Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề.
Cảnh sát điều tra tạm giam bốn tháng đối với “bảo mẫu” chùa Bồ Đề ảnh 1 Đối tượng Phạm Thị Nguyệt (trái) và Nguyễn Thị Thanh Trang tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp/TTXVN)

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với “bảo mẫu” chùa Bồ Đề.

Tối 12/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thanh Trang (sinh năm 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (sinh năm 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ký quyết định tạm giam bốn tháng đối với hai bị can này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục