Đánh bom liều chết tại Đông Bắc Nigeria, 20 người thiệt mạng

Vụ tấn công thứ nhất do 2 người phụ nữ tiến hành, song lực lượng an ninh đã kịp chặn kẻ tấn công vào trong trại tị nạn; 2 kẻ đánh bom còn lại đã kích nổ khối thuốc trong người làm 16 người thiệt mạng.
Đánh bom liều chết tại Đông Bắc Nigeria, 20 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường sau vụ tấn công. (Nguồn: au.news.yahoo.com)

Giới chức địa phương cho biết 20 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liều chết tối 18/6 tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

Cơ quan Kiểm soát Khẩn cấp quốc gia (NEMA) nêu rõ vụ việc xảy ra gần trại Dalori dành cho những người tị nạn trong nước tại làng Kofa, gần thủ phủ Maiduguri của bang Borno bất ổn.

Người phát ngôn cơ quan NEMA khu vực xác nhận vụ tấn công thứ nhất do hai người phụ nữ đánh bom liều chết tiến hành, song lực lượng an ninh đã kịp thời chặn đứng kẻ tấn công vào trong trại sơ tán.

[Quân đội Nigeria giải cứu nhiều trẻ em từ nhóm Boko Haram]

Hai kẻ đánh bom còn lại đã kích nổ khối thuốc mang theo người tại làng Kofa khiến 16 người thiệt mạng.

Nhóm phiến quân Boko Haram bị tình nghi đứng sau hai vụ tấn công này.

Đây là vụ việc mới nhất trong loạt vụ tấn công đẫm máu tại Nigeria kể từ ngày 8/6 vừa qua, khi có 11 người thiệt mạng trong vụ xả súng và tấn công liều chết tại khu vực Jiddari Polo của Maiduguri.

Dalori cách thủ phủ Maiduguri khoảng 10km về phía Đông Nam và là một trong những trại sơ tán lớn nhất cho những người tị nạn trong nước tại khu vực hẻo lánh này.

Hiện có gần 50.000 người sống trong hai trại sơ tán này.

Tháng 1/2016, ít nhất 85 người đã thiệt mạng khi Boko Haram tấn công các cộng đồng gần trại Dalori.

Boko Haram đã tiến hành các hoạt động vũ trang cách đây 8 năm nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo trong khu vực.

Các vụ bạo lực liên quan tới nhóm này tại Nigeria và một số nước láng giềng như Cameroon, Niger và Chad đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng và buộc ít nhất 2,6 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục