Festival Huế: Sâu lắng chương trình nghệ thuật "Về miền Hương Ngự"

Tối 2/5, tại đình làng Kim Long, thành phố Huế đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Về miền Hương Ngự" mang nét đặc trưng rất Huế, hấp dẫn, cuốn hút người dân và khách du lịch.
Festival Huế: Sâu lắng chương trình nghệ thuật "Về miền Hương Ngự" ảnh 1Hát hầu văn Cảnh đẹp Huế đô do nghệ sỹ Mai Chung và đoàn múa trình bà. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Tối 2/5, tại đình làng Kim Long, thành phố Huế đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Về miền Hương Ngự" mang nét đặc trưng rất Huế, hấp dẫn, cuốn hút người dân và khách du lịch.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viết Bảo QB tổ chức.

Chương trình tập trung giới thiệu những bản hòa âm về Nhã nhạc cung đình Huế - kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, các điệu múa Cung đình và các bài bản Ca Huế - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các tiết mục tiêu biểu được trình diễn trong chương trình gây ấn tượng đối với người xem như trình tấu trích đoạn "Thập thủ liên hoàn" (Ban nhạc Phú Xuân); các làn điệu Cổ bản (nghệ sỹ Ý Nhi); "Tương tư khúc - Nam Bình" (nghệ sỹ nhân dân Kiều Oanh, nghệ sỹ ưu tú Thu Hằng); hát hầu văn "Cảnh đẹp Huế đô" (nghệ sỹ Mai Chung); các điệu múa "Mã vũ du Xuân" - Kèn chiến (Ban nhạc Phú Xuân); múa "Lục cúng hoa đăng" (Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Huế); múa dân gian "Quê tôi"...

Chương trình còn kết hợp với phần giới thiệu các bộ sưu tập áo dài xứ Huế của các nhà thiết kế Viết Bảo, Xuân Hảo, Nguyễn Khánh Quý, với các hoa văn, họa tiết, thư pháp độc đáo, tôn vinh vẻ đẹp tinh tế, sang trọng, mang đậm giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế.

Ngoài ra, chương trình còn có màn thao diễn nghề thủ công làm bánh trên nền hòa tấu của dàn nhạc dân tộc các nhạc phẩm quen thuộc "Tiếng xưa," "Đêm tàn Bến Ngự," "Thương về Cố đô," "Tìm em trong nét Huế;" mời thưởng thức ẩm thực trà bánh...

Kết thúc chương trình là màn thả 710 hoa đăng xuống dòng sông Hương (tương ứng với 710 năm Thuận Hóa-Phú Xuân-Huế), nguyện cầu thái bình, quốc thái, dân an và màn pháo bông nghệ thuật độc đáo.

Khung cảnh nên thơ, khi sân khấu là đình làng Kim Long - ngôi đình gắn liền mật thiết với quá trình hình thành và phát triển của thủ phủ Kim Long, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự của xứ Đàng Trong vào thế kỷ thứ 17 - nhằm tôn vinh các giá trị nghệ thuật truyền thống đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn của Cố đô Huế.

Bên cạnh chương trình tại sân khấu chính, không gian hoạt động cộng đồng tổ chức trưng bày các bộ sưu tập các bức tranh được giải do các em học sinh Trường Tiểu học Kim Long sáng tác; biểu diễn Lân, Sư, Rồng; trình diễn các bức họa phong cảnh Huế trên nón lá, quạt vải; thao diễn các nghề truyền thống; ẩm thực dân gian truyền thống; tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian cộng đồng phục vụ công chúng và du khách.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục