Google nắm 5,9% cổ phần Lenovo sau vụ bán Motorola

Google và Lenovo thỏa thuận rằng Google sẽ sở hữu 5,94% cổ phần của Lenovo trị giá 750 triệu USD sau thương vụ “bán rẻ” Motorola.
Google nắm 5,9% cổ phần Lenovo sau vụ bán Motorola ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: comparecellular.com)

Hai tập đoàn Google và Lenovo đã thỏa thuận với nhau rằng Google sẽ sở hữu 5,94% cổ phần của Lenovo trị giá 750 triệu USD sau khi thương vụ “bán rẻ” Motorola khép lại.

Trước đó, “gã khổng lồ tìm kiếm” đã gây sốc thị trường bằng thông báo bán lại công ty con Motorola Mobility cho nhà sản xuất thiết bị công nghệ của Trung Quốc với giá chỉ 2,91 tỷ USD (bao gồm cả tiền mặt và giá trị cổ phiếu), sau khi họ phải bỏ ra tới 12,4 tỷ USD để thâu tóm vào năm 2012.

Sau thương vụ sang tên Motorola, Google sẽ được nhận 618,3 triệu cổ phiếu Lenovo ở mức giá 1,213 USD cho mỗi cổ phiếu.

Theo tiết lộ từ Reuters, vụ mua cổ phiếu Lenovo được Google thực hiện trong cùng ngày hãng này đồng ý bán Motorola cho Lenovo.

Bằng việc mua lại Motorola, Lenovo được cho là sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường máy tính bảng và điện thoại thông minh mà hãng này đang rất mong muốn gia tăng sự hiện diện của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục