Dù tăng trưởng, Google vẫn bị lỡ thành tích kỳ vọng

"Gã khổng lồ tìm kiếm” đạt doanh thu 16,86 tỷ USD, trong khi các nhà phân tích dự báo Google sẽ có doanh thu 16,75 tỷ USD.

Tập đoàn Google vừa công bố kết quả hoạt động của họ trong quý 4/2013, theo đó, hãng này có mức lợi nhuận tăng trưởng nhưng vẫn chưa đáp ứng thành tích kỳ vọng từ giới phân tích.

"Gã khổng lồ tìm kiếm” có mức lợi nhuận đạt 12,01 USD trên mỗi cổ phiếu (EPS), trong tổng doanh thu 16,86 tỷ USD, trong khi các nhà phân tích dự báo Google sẽ có lợi nhuận EPS là 12,26 USD trong tổng doanh thu 16,75 tỷ USD.

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kết quả lợi nhuận nói trên cao hơn 17%.

Vấn đề lớn của Google trong giai đoạn ba tháng cuối năm ngoái là phương thức “chi phí trên mỗi cú nhấp chuột” vốn được dùng phổ biến để thu tiền các nhà quảng cáo đã bị sụt giảm mức tăng trưởng tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm 2% so với quý ba trước đó.

Ngoài ra, hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới còn phải “gánh” khoản lỗ tới 384 triệu USD của công ty con Motorola Mobility, dù cho khoản nợ này sẽ sớm được sang tay Lenovo sau thông báo bất ngờ hồi đầu tuần này của Google trong thương vụ lỗ nặng.

Dự kiến, hãng máy tính Trung Quốc sẽ sở hữu Motorola Mobility với giá chỉ 2,9 tỷ USD, ít hơn gần 10 tỷ USD so với số tiền Google đã bỏ ra để mua lại công ty sản xuất thiết bị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục