Hệ thống Internet của Triều Tiên lại bị ngừng hoạt động

Các chuyên gia mạng cho biết hệ thống Internet của Triều Tiên tiếp tục bị sập khi ngừng hoạt động trong ít nhất 2 giờ đồng hồ ngày 27/12.
Hệ thống Internet của Triều Tiên lại bị ngừng hoạt động ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng các sĩ quan quân đội ngồi trước màn hình máy tính (Nguồn: KCNA)

Theo hãng AFP, truyền thông nhà nước Trung Quốc và các chuyên gia mạng cho biết hệ thống Internet của Triều Tiên đã bị ngừng hoạt động trong ít nhất 2 giờ đồng hồ ngày 27/12.

Hãng tin Tân Hoa (Trung Quốc) đưa tin: “Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27/12 (theo giờ Bình Nhưỡng), mạng Internet và mạng thông tin di động 3G của Triều Tiên đã bị tê liệt và đến lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày vẫn chưa thể hoạt động bình thường.”

Tin cho biết mạng Internet của Triều Tiên “rất không ổn định" trong suốt cả ngày 27/12.

Trong khi đó, Công ty bảo mật mạng có uy tín Dyn Research cũng xác nhận mạng Internet của Triều Tiên đã “bị gián đoạn trên phạm vi toàn quốc” trong ngày 27/12.

Trước đó cùng ngày, Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ sập mạng Internet tại nước này trong những ngày qua trong bối cảnh giữa hai nước đang xảy ra đối đầu liên quan tới vụ hãng phim Sony Pictures bị tin tặc tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.