Honda cắt giảm 10% việc làm ở Anh do nhu cầu xe yếu

Hãng sản xuất xe hơi Honda sẽ cắt giảm 340 việc làm tại nhà máy đặt ở miền tây nước Anh do lượng cầu đối với xe do hãng sản xuất ở châu Âu yếu.
Honda cắt giảm 10% việc làm ở Anh do nhu cầu xe yếu ảnh 1Các công nhân làm việc tại nhà máy Swindon của Honda. (Ảnh: PA)

Hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản vừa cho biết hãng xe này sẽ cắt giảm 340 việc làm tại nhà máy của hãng đặt ở miền tây nước Anh do lượng cầu đối với xe do hãng sản xuất ở châu Âu yếu.

Hãng xe trên sẽ cắt giảm công suất sản xuất tại nhà máy Swindon nói trên từ ba ca xuống còn hai ca. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng công nhân tham gia sản xuất xe giảm xuống khoảng 10%.

Trong một tuyên bố, chi nhánh của Honda ở Anh cho hay phần lớn xe sản xuất tại nhà máy trên là để xuất khẩu nhưng doanh số xe tại các nước khác cũng không mạnh như ở nước Anh.

Nhà máy trên, sẽ chỉ còn 3.000 nhân viên sau khi cắt giảm, là nơi sản xuất các mẫu xe như Civic, Civic Tourer, CR-V và Jazz cho thị trường Anh và châu Âu.

Phó Chủ tịch chi nhánh Honda ở châu Âu Ian Howells cho hay: “Trong 12 tháng qua, chúng tôi chưa đạt mức tăng trưởng như dự kiến. Với dự báo không tăng trưởng trong hai năm tới, chúng tôi phải cắt giảm hoạt động sản xuất tương ứng.

Tuy nhiên, với việc tái cơ cấu như ngày hôm nay và các kế hoạch sản xuất mẫu xe mới, chúng tôi vẫn tin tưởng vào tương lai lâu dài của nhà máy Swindon. Hoạt động sản xuất ở Swindon tiếp tục sẽ là đầu mối cho hoạt động sản xuất xe tại châu Âu của chúng tôi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục