Iran cáo buộc Mỹ tìm cách phá hoại thỏa thuận hạt nhân bước ngoặt

Người đứng đầu AEOI cáo buộc Mỹ tìm cách phá hoại thỏa thuận bước ngoặt vào năm 2015 đạt được giữa Tehran và các cường quốc; kêu gọi IAEA chống lại "những đòi hỏi không thể chấp nhận được" của Mỹ.
Iran cáo buộc Mỹ tìm cách phá hoại thỏa thuận hạt nhân bước ngoặt ảnh 1Ông Ali Akbar Salehi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 18/9, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi đã cáo buộc Mỹ tìm cách phá hoại thỏa thuận bước ngoặt vào năm 2015 đạt được giữa Tehran và các cường quốc.

Người đứng đầu AEOI cũng kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc chống lại "những đòi hỏi không thể chấp nhận được" của Washington.

[Nhà lãnh đạo tối cao Iran cảnh báo Mỹ về thỏa thuận hạt nhân]

Phát biểu tại Vienna, ông Salehi nói: "Thái độ thù địch công khai cũng như những biện pháp và chính sách cản trở hiện nay của chính quyền Washington nhằm phá hoại thỏa thuận hạt nhân... là trái với nội dung và tinh thần của hiệp định này."

Ngoài ra, ông Salehi cũng kịch liệt chỉ trích Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley vì đưa ra "những đòi hỏi vô lý và kỳ lạ" trong các cuộc thảo luận với Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano tại Vienna (Áo) hồi tháng trước.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng cơ quan hạt nhân Liên hợp quốc cũng như ngài Tổng giám đốc sẽ chống lại những đòi hỏi không thể chấp nhận được như vậy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục