Iran phản bác "Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo" của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi cho biết ngày 16/8, Iran đã phản bác bản Báo cáo "Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo" của Mỹ, trong đó chỉ trích Tehran là "đạo đức giả."
Iran phản bác "Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo" của Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 16/8, Iran đã phản bác một Báo cáo về tự do tôn giáo của Mỹ, trong đó chỉ trích Tehran là "đạo đức giả."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi nêu rõ: "Iran xem đây là một báo cáo phi thực tế, vô căn cứ, không có cơ sở và thiên vị, vốn chỉ được thực hiện với ý đồ đạt được những lợi ích chính trị."

Theo người phát ngôn này, Washington nên chú trọng vào chính "hồ sơ" phân biệt đối xử của mình, đặc biệt là đối với người Hồi giáo tại nước này.

[Cần tôn trọng sự thật về tình hình tôn giáo tại Việt Nam]

Hôm 15/8, Washington công bố Báo cáo về tự do tôn giáo thường niên, với việc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chỉ trích Bahrain, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với Iran, Ngoại trưởng Rex Tillerson cáo buộc nước này "đã sử dụng các điều luật bội giáo mơ hồ" nhằm hành hình 20 thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số trong năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục