Iran dự định công bố ba loại tên lửa đất đối đất tầm xa mới

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết tên lửa tầm xa Qadir cùng với phiên bản thế hệ mới của các loại tên lửa Sejjil và Khorramshahr có khả năng phá hủy các mục tiêu với độ chính xác cao.
Iran dự định công bố ba loại tên lửa đất đối đất tầm xa mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan ngày 25/9 thông báo kế hoạch công bố 3 loại tên lửa đất đối đất tầm xa mới vào cuối năm nay theo lịch của Iran (bắt đầu vào ngày 20/3).

Phát biểu trước Quốc hội Iran, Tướng Dehqan nói: "Chúng ta sẽ xuất xưởng ba sản phẩm này mà chúng sẽ tăng cường ưu thế của chúng ta trong lĩnh vực tên lửa."

Tướng Dehqan cho biết tên lửa tầm xa Qadir cùng với phiên bản thế hệ mới của các loại tên lửa Sejjil và Khorramshahr có khả năng phá hủy các mục tiêu với độ chính xác cao, sẽ là các loại vũ khí mới của quân đội Iran được công bố trong tương lai gần.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran nói thêm trong tương lai nước này sẽ tiếp tục phát triển các loại tên lửa đạn đạo mà có thể tấn công các mục tiêu trên biển ở các khu vực xa.

Trong những năm gần đây, Iran đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc sản xuất các loại tên lửa tầm xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục