Lãnh đạo đảng cầm quyền: Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vũ trang cho IS

Người sáng lập Đảng AKP cầm quyền đã cáo buộc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vũ trang cho các nhóm cực đoan tại Syria, trong đó có cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lãnh đạo đảng cầm quyền: Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vũ trang cho IS ảnh 1Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại làng Mursitpinar, tỉnh Tây Nam Sanliurfa, gần thị trấn Kobane, biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/10, ông Dengir Mir Mehmet Firat, một trong những người sáng lập của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, đã cáo buộc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vũ trang cho các nhóm cực đoan tại Syria, trong đó có cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đề cập đến những bước tiến gần đây của IS tại thị trấn chiến lược Kobane của Syria nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trước lực lượng dân quân người Kurd, ông Firat cho rằng Ankara đã có những nhượng bộ đáng kể cho một số nhóm cực đoan nhằm "cản trở các nỗ lực của người Kurd thiết lập quyền tự trị tại Rojava, khu vực nằm ở phía Bắc Syria có đông người Kurd sinh sống."

Theo ông Firat, các nhượng bộ trên bao gồm cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho các nhóm này. Tất cả các chính sách sai lầm này đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với các cuộc biểu tình kéo dài một tuần nay trên khắp toàn quốc.

Cũng theo ông Firat, cuộc nổi dậy của người Kurd không xảy ra hoàn toàn bất ngờ mà xuất phát từ lời phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, theo đó "Kobane sắp thất thủ; IS và Đảng Công nhân người Kurd (PKK) cơ bản không có khác nhau."

Nhà sáng lập Đảng AKP cũng cáo buộc Ankara đã cho phép các phần tử thánh chiến của IS được điều trị tại các bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin này đã được chính Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Müezzinoğlu xác nhận và cho rằng việc điều trị cho các tay súng của IS là "vấn đề nhân đạo."

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí không cho phép chuyển thi thể của các chiến binh thuộc Đảng Liên minh Dân chủ (PYD) của người Kurd ở Syria vào nhà xác.

Ngoài ra, ông Firat cũng chỉ trích lời phát biểu của các quan chức chính phủ cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ khi tuyên bố "trả thù" những người biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục