Lãnh đạo Mỹ-Trung-Nhật điện đàm về mối đe dọa Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/7 đã có các cuộc điện đàm để thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về mối đe dọa dấy lên từ Triều Tiên.
Lãnh đạo Mỹ-Trung-Nhật điện đàm về mối đe dọa Triều Tiên ảnh 1Một tên lửa đạn đạo trang bị hệ thống dẫn đường chính xác được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/7 đã có các cuộc điện đàm để thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về mối đe dọa dấy lên từ Triều Tiên.

Nhà Trắng cho hay trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình, "hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, ông Trump đã nhắc lại quyết tâm tìm kiếm các mối quan hệ thương mại công bằng hơn với các đối tác thương mại của Mỹ."

Nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng thất vọng với Trung Quốc khi cho rằng Bắc Kinh không có khả năng kiềm chế Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản, ông Trump và ông Abe cũng đã nhắc lại cam kết gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Thông báo của Nhà Trắng có đoạn: "Hai bên đã tái khẳng định liên minh Mỹ-Nhật Bản sẵn sàng phòng vệ và đáp trả mọi đe họa hay hành động từ phía Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục