Triều Tiên chỉ trích chuyến công du Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thể hiện "sự quy phục" Washington trong chuyến công du Mỹ của ông Moon.
Triều Tiên chỉ trích chuyến công du Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)

Theo THX, Triều Tiên ngày 2/7 đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thể hiện "sự quy phục" Washington trong chuyến công du Mỹ của ông Moon.

Trong một phản ứng đầu tiên về chuyến công du Mỹ của Tổng thống Moon, nhật báo Rodong Sinmum, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài bình luận có đoạn viết: "Giới chức Hàn Quốc tỏ vẻ khổ sở và quy phục Mỹ trong dịp chuyến công du đầu tiên đến Mỹ của vị tổng thống."

Trước đó, ngày 30/6, Mỹ và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung tổng kết những kết quả đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại thủ đô Washington.

[Quân đội Mỹ đã chuẩn bị các phương án ứng phó với Triều Tiên]

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên liên quan chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết hợp tác để "hoàn thành việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách chắc chắn và không thể đảo ngược thông qua con đường hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.