Lễ hội Gò Tháp thu hút hơn 350.000 lượt khách đến tham dự

Hơn 350.000 lượt khách đã tham dự Lễ hội Gò Tháp dâng hương bái cúng, bày tỏ lòng biết ơn đối với 2 vị anh hùng dân tộc chống Pháp là Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.
Lễ hội Gò Tháp thu hút hơn 350.000 lượt khách đến tham dự ảnh 1Đông đảo người dân về dự lễ hội. (Nguồn: dulichdongthapmuoi.com)

Lễ hội Gò Tháp diễn ra từ ngày 3-5/1/2015 (tức ngày 13-15/11 năm Giáp Ngọ), tưởng nhớ hai vị anh hùng dân tộc chống Pháp là Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đã thu hút hơn 350.000 lượt khách.

Theo Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp, lễ hội Gò Tháp năm nay thu hút du khách tham quan tăng từ 40%-50% so với những kỳ lễ hội trước.

Lễ hội diễn ra long trọng theo phong tục cổ truyền như lễ cầu an, thỉnh sanh, tế thần nông, du khách thập phương dâng hương bái cúng, bày tỏ lòng biết ơn đối với hai vị anh hùng dân tộc đã có công lao chiến đấu chống giặc giữ nước tại vùng Đồng Tháp Mười.

Bên cạnh đó, du khách còn đến viếng Miếu bà chúa xứ, thăm các khu di tích khảo cổ và tham gia các trò chơi dân gian, mua sắm tại các gian hàng trong lễ hội.

Khu di tích Gò Tháp còn là một danh lam thắng cảnh của vùng sinh thái ngập nước. Nơi đây môi trường sinh thái còn mang nhiều dấu vết hoang dã, đã và đang bảo tồn được các thảm thực vật, động vật như tràm, sen, sậy, năng, lúa trời, trăn, rắn, các loài chim cá...

Khu di tích Gò Tháp được quy hoạch tổng thể với diện tích 300ha để làm khu di tích bảo tồn, bảo tàng; khu rừng sinh thái; khu du lịch nhằm xây dựng Gò Tháp thành một nơi du lịch sinh thái mang đậm bản sắc của vùng Đồng Tháp Mười.

Nhiều công trình sẽ được đầu tư xây dựng như phục hồi các di tích liên quan đến hoạt động của Xứ ủy Nam Kỳ, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, khu vườn tượng Phù Nam, khu trưng bày những di sản, di vật của văn hóa Óc Eo, công trình đền thờ 2 vị anh hùng dân tộc Đốc binh Kiều, Thiên hộ Dương đang được xây dựng mới… nhằm phục vụ việc nghiên cứu, học tập và tham quan của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Cam Vân Đồn. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Lễ hội cam Vân Đồn hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Chuỗi hoạt động chính là Lễ hội cam Vân Đồn 2025 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12, không chỉ là dịp tôn vinh thương hiệu nổi tiếng này, mà còn là điểm hẹn cho du khách khám phá vẻ đẹp vùng đảo.