Lực lượng người Kurd tại Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "tuyên chiến"

Lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) cáo buộc việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng gần khu vực do người Kurd kiểm soát tại miền Tây Bắc Syria là "tuyên bố chiến tranh."
Lực lượng người Kurd tại Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "tuyên chiến" ảnh 1 Các tay súng của YPG tuần tra tại thành phố Raqqa, Syria, ngày 11/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Chỉ huy lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria Sipan Hemo ngày 5/7 cho biết, việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng gần khu vực do người Kurd kiểm soát tại miền Tây Bắc Syria là "tuyên bố chiến tranh."

Động thái này báo hiệu nguy cơ một cuộc xung đột lớn.

Khi được hỏi khả năng xảy ra xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria, nơi hai bên đọ pháo trong những ngày gần đây, ông Sipan Hemo đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự.

[Lực lượng được Mỹ hậu thuẫn phá vỡ bức tường bảo vệ "thủ phủ" của IS]

Ông nêu rõ: "Sự chuẩn bị của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt tới mức độ tương đương với tuyên bố chiến tranh và có thể dẫn tới các cuộc đụng độ thực sự trong những ngày tới. Chúng tôi sẽ không đứng yên trước khả năng gây hấn này."

Lực lượng người Kurd YPG đang dẫn đầu các chiến dịch được Mỹ hậu thuẫn để chiếm lấy thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Raqqa, cách khoảng 200km về phía Đông vùng Aleppo, nơi căng thẳng giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và YPG gia tăng trong thời gian gần đây.

Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi thêm quân tiếp viện tới khu vực Bắc Aleppo và tuyên bố coi YPG là một mối đe dọa an ninh nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục