Malaysia triệu Đại sứ Myanmar để phản đối tình hình bạo lực ở Rakhine

Chính quyền Malaysia đã triệu Đại sứ Myanmar tại nước này để phản đối tình hình bạo lực tại bang Rakhine của Myanmar, khiến gần 125.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số phải đi lánh nạn.
Malaysia triệu Đại sứ Myanmar để phản đối tình hình bạo lực ở Rakhine ảnh 1Người thiểu số Rohingya sơ tán khỏi thị trấn Yathae Taung, bang Rakhine để tránh bạo lực ngày 25/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/9, chính quyền Malaysia đã triệu Đại sứ Myanmar tại nước này để phản đối tình hình bạo lực tại bang Rakhine của Myanmar, khiến gần 125.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số phải đi lánh nạn.

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman nhấn mạnh tình hình bạo lực gần đây tại bang Rakhine cho thấy Chính phủ Myanmar đã gần như không đạt được tiến triển nào trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề cộng đồng người Rohingya.

[Al-Qaeda kêu gọi thánh chiến ủng hộ người Rohingya tại Myanmar]

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anifah nêu rõ: "Sau những diễn biến này, Malaysia tin rằng tình trạng bạo lực kéo dài và phân biệt đối xử nhằm vào người Rohingya cần phải được nêu ra tại một diễn đàn quốc tế cấp cao hơn."

Malaysia, quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, thường xuyên thẳng thắn bày tỏ quan ngại trước tình hình khó khăn của cộng đồng người Rohingya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục