Mỹ: Các công ty lữ hành nhộn nhịp du khách đặt lịch thăm Cuba

Mặc dù mới hơn một tháng kể từ sau khi công bố quyết định tái thiết quan hệ ngoại giao nhưng số lượng du khách Mỹ đặt vé đi thăm Cuba tại các công ty lữ khách của Mỹ đã khá nhộn nhịp.
Mỹ: Các công ty lữ hành nhộn nhịp du khách đặt lịch thăm Cuba ảnh 1Giám đốc phụ trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal, Trưởng đoàn đàm phán nước chủ nhà, trong cuộc họp báo tại Cuba. (Ảnh: Phạm Hoài Nam/TTXVN)

Hơn một tháng qua kể từ khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro công bố quyết định tái thiết lập quan hệ ngoại giao, số lượng du khách Mỹ đặt mua vé đi thăm Cuba tại các công ty lữ hành của Mỹ khá nhộn nhịp.

Ông Bob Guild, 66 tuổi, Phó Chủ tịch Công ty Dịch vụ du lịch Marazul có trụ sở tại bang Florida, cho biết ở thời điểm hiện tại mỗi ngày công ty của ông nhận được trung bình khoảng 1.500 thư điện tử từ các khách hàng đặt mua vé máy bay hoặc tìm hiểu các thông tin du lịch tại Cuba.

Cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước, Marazul đã trở thành công ty lữ hành đầu tiên của Mỹ đứng ra tổ chức các chuyến thăm của du khách Mỹ sang Cuba.

Do nhu cầu tìm hiểu tăng mạnh của du khách, trang mạng du lịch Kayak.com trong tuần trước cũng đã bắt đầu đăng tải thông tin về các chuyến bay và hệ thống khách sạn ở Cuba.

Ông Robert Birge, Giám đốc tiếp thị của Kayak.com, cho biết: “Mặc dù chưa thể bán được vé máy bay qua mạng, nhưng nhu cầu của du khách Mỹ về những thông tin liên quan tới đi lại và ăn ở khi tới Cuba đang tăng lên với tốc độ chưa từng có, do vậy đây là thời điểm để công ty chúng tôi phổ biến các thông tin trên mạng."

Còn theo ông Bob Guild, ở thời điểm bao vây cấm vận, chi phí cho một chuyến thăm Cuba tốn phí hàng nghìn USD do phải trả quá nhiều phụ phí như xin giấy phép và thuê luật sư, mặc dù Mỹ và Cuba chỉ cách nhau nửa giờ bay với khoảng cách chừng 150km.

Nếu Quốc hội Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba thì giá tour thăm quốc đảo xinh đẹp này sẽ giảm mạnh, vé máy bay khứ hồi Mỹ-Cuba có thể chỉ ở mức 400-500 USD.

Đón trước xu hướng lượng du khách Mỹ thăm Cuba sẽ tăng mạnh nếu cấm vận được bãi bỏ hoàn toàn, mới đây năm hãng hàng không của Mỹ gồm American Airlines, United, JetBlue, Southwest và Delta đã ra tuyên bố chung khẳng định mong muốn được mở các đường bay thương mại trực tiếp tới Cuba.

Trong khi đó, các dịch vụ lữ hành đến Cuba khởi hành từ New York cho biết tháng ba tới, vào mỗi thứ ba hàng tuần sẽ có một chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế John F.Kenedy đến La Habana.

Chuyến bay đầu tiên bắt đầu từ ngày 17/3 tới. Ông Rahsaan Johnson, đại diện hãng United, cho biết hãng này hiện chỉ chờ sự cho phép của Chính phủ Mỹ để mở các tuyến bay từ Houston và Texas tới La Habana.

Trong khi đó người phát ngôn của JetBlue cho biết lãnh đạo hãng này đang “sốt ruột” chờ đợi được mở các đường bay tới đảo quốc Caribe.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Blake, đồng tác giả của một dự luật nhằm xóa bỏ hạn chế đi lại tới Cuba đối với công dân Mỹ, nhận định rằng nguyện vọng của các hãng hàng không nói trên có thể sẽ trở thành hiện thực trong vòng một năm.

Hiện tại các hãng American Airlines, Delta, Sky King, JetBlue vẫn tổ chức một số chuyến bay trực tiếp tới Cuba nhưng chỉ dưới dạng thuê theo chuyến.

Mặc dù bị hạn chế, nhưng theo số liệu của Chính phủ Cuba, trong năm 2012, sau khi Tổng thống Obama nới lỏng các hạn chế đi lại đã có tổng cộng 98.000 lượt người Mỹ thăm Cuba.

Con số này gấp đôi số lượng người Mỹ thăm quốc đảo này trong năm năm trước đó, chưa kể hàng trăm nghìn người Mỹ gốc Cuba về nước thăm thân nhân hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.