Mỹ chỉ trích Campuchia bắt giữ thủ lĩnh đối lập Kem Sokha

Ngày 3/9, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Chính phủ Hoàng gia Campuchia bắt giữ ông Kem Sokha, lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập.
Mỹ chỉ trích Campuchia bắt giữ thủ lĩnh đối lập Kem Sokha ảnh 1Ngày 3/9, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ ông Kem Sokha (ảnh, trái), Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập với cáo buộc có hành vi phản quốc và hoạt động gián điệp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/9, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Chính phủ Hoàng gia Campuchia bắt giữ ông Kem Sokha, lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập.

Thông cáo do Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert công bố nêu rõ: "Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Chính phủ Campuchia bắt giữa ông Kem Sokha, nhà lãnh đạo đáng kính trọng của phe đối lập, vì một số cáo buộc dường như vì động cơ chính trị. Ông Kem Sokha từ lâu đã được cộng đồng quốc tế công nhận là người cam kết thúc đẩy nhân quyền và dân chủ hòa bình." 

[Thủ lĩnh đảng đối lập Campuchia Kem Sokha bị bắt vì phản quốc]

Theo thông cáo, động thái trên của Chính phủ Campuchia diễn ra sau một số biện pháp sách nhiễu gần đây, trong đó có việc áp đặt những hạn chế chưa có tiền lệ đối với truyền thông và xã hội dân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục