Mỹ, Trung Quốc tiếp xúc chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng nước này và Trung Quốc vẫn “tiếp xúc chặt chẽ” qua đối thoại và có một “thỏa thuận rõ ràng” liên quan tình hình Bán đảo Triều Tiên,
Mỹ, Trung Quốc tiếp xúc chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo SCMP, ngày 7/7, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng nước này và Trung Quốc vẫn “tiếp xúc chặt chẽ” thông qua đối thoại và có một “thỏa thuận rõ ràng” liên quan đến tình hình tại Bán đảo Triều Tiên, bất chấp việc Bắc Kinh còn thiếu hành động.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Hamburg (Đức), ông Tillerson nêu rõ: “Trung Quốc đã có những động thái quan trọng, nhưng họ đã dừng lại và không hành động tiếp vì nhiều lý do.”

[Mỹ: Trung Quốc là chìa khóa giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên]

Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, ông Tillerson cho biết hai bên vẫn “tiếp xúc chặt chẽ” thông qua con đường đối thoại, bằng các cuộc gặp trực tiếp cũng như điện đàm.

Ông Tillerson khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm sự can dự của Trung Quốc trong việc đối phó với Triều Tiên, đồng thời hy vọng rằng cách tiếp cận này sẽ có hiệu quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.