Phiến quân Rohingya phủ nhận liên quan tới khủng bố toàn cầu

Các phiến quân Hồi giáo Rohingya đã phủ nhận có bất kỳ liên hệ nào với các nhóm khủng bố toàn cầu, vài ngày sau khi tổ chức khủng bố Al Qaeda kêu gọi cộng đồng Hồi giáo đứng lên ủng hộ người Rohingya.
Phiến quân Rohingya phủ nhận liên quan tới khủng bố toàn cầu ảnh 1Người Rohingya. (Nguồn: Zeit Online)

AFP đưa tin, ngày 14/9, các phiến quân Hồi giáo Rohingya, lực lượng thực hiện các cuộc tấn công tại miền Tây Myanmar dẫn đến hành động đàn áp quân đội và từ đó gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, đã phủ nhận có bất kỳ liên hệ nào với các nhóm khủng bố toàn cầu, vài ngày sau khi tổ chức khủng bố Al Qaeda kêu gọi cộng đồng Hồi giáo đứng lên ủng hộ người Rohingya.

Đội quân Cứu thế Arakan Rohingya (ARSA) khẳng định đang cố gắng bảo vệ nhóm người thiểu số này khỏi một chiến dịch "khủng bố" nhiều năm qua tại quốc gia Đông Nam Á có phần đông dân số theo Phật giáo, nơi những người Rohingra bị bác quyền công dân.

[Myanmar: 71 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở bang Rakhine]

Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, ARSA nêu rõ: "ARSA cảm thấy cần thiết phải làm rõ rằng nhóm không liên quan tới Al Qaeda, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, Lashkar-e-Taiba hay bất kỳ nhóm khủng bố xuyên quốc gia nào."

"Chúng tôi không hoan nghênh sự can thiệp của những nhóm này trong cuộc xung đột Arakan (Rakhine). ARSA kêu gọi các nước trong khu vực ngăn chặn những phần tử khủng bố nào tới Arakan (bang Rakhine) và khiến tình hình vốn đã xấu trở nên tồi tệ hơn."

Theo các tổ chức nhân quyền, quân đội Myanmar đã lợi dụng các cuộc tấn công của ARSA như một "vỏ bọc" để cố xua đuổi cộng đồng ước tính khoảng 1,1 triệu người này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục