Phillippines và Mỹ tăng gấp đôi quy mô cuộc tập trận chung

Một lực lượng kỷ lục gồm hơn 11.500 binh sỹ của nước này và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận chung thường niên "Balikatan" (Vai kề vai), dự kiến diễn ra từ ngày 20-30/4.
Phillippines và Mỹ tăng gấp đôi quy mô cuộc tập trận chung ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines diễn tập tình huống đổ bộ trên bãi biển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 6/4, Người phát ngôn Lực lượng vũ trang Philippines, Trung tá Harold Cabunoc, cho biết một lực lượng kỷ lục gồm hơn 11.500 binh sỹ của nước này và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận chung thường niên "Balikatan" (Vai kề vai), dự kiến diễn ra từ ngày 20-30/4.

Ông Cabunoc nhận định cuộc tập trận năm nay diễn ra với quy mô lớn hơn đáng kể, phản ánh "cam kết ngày càng mạnh mẽ của cả 2 nước nhằm tăng cường năng lực triển khai các hoạt động quân sự và phi quân sự chung."

Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ điều động hoảng 6.650 binh sỹ cùng ít nhất 76 máy bay và 3 tàu chiến tham gia tập trận, trong khi con số này bên phía Philippines là ít nhất 5.000 binh sỹ, 15 máy bay quân sự và 1 tàu chiến. Ngoài ra, Australia cũng cử 61 binh sỹ và 1 máy bay quân sự tham gia tập trận, đặc biệt trong khâu chỉ huy dựa trên mô phỏng máy tính và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Con số nêu trên nhiều gấp đôi so với 5.500 binh sỹ Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận "Balikatan" hồi năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục