Mỹ, Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan 2014

5.500 binh sỹ của Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên Balikatan để đối phó với ý đồ "thay đổi hiện trạng" của nước láng giềng "hung hăng."
Mỹ, Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan 2014 ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines diễn tập tình huống đổ bộ trên bãi biển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 5/5, hai nước đồng minh lâu năm Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố ủng hộ "mạnh mẽ" Manila trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc.

Với sự tham gia của 2.500 binh sỹ Mỹ và 3.000 binh sỹ Philippines, cuộc tập trận kéo dài hai tuần mang tên Balikatan (Vai kề vai) năm 2014 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết của Washington đối với chính quyền Manila trong Hiệp ước phòng thủ chung 1951.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố cuộc tập trận này là cần thiết để đối phó với ý đồ "thay đổi hiện trạng" của các nước láng giềng "hung hăng."

Ông Rosario cho biết thêm trọng tâm của cuộc tập trận là nâng cao "năng lực hàng hải" của Philippines nhằm "ứng phó với các thách thức" ngày càng gây căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bắt nguồn từ những tuyên bố chủ quyền và lãnh hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.