Lính thủy đánh bộ Mỹ, Philippines tập bắn đạn thật

Cuộc diễn tập bắn đạn thật của lính thủy đánh bộ của Mỹ và Philippines có sự tham gia của xe bọc thép lội nước, máy bay chiến đấu.
Theo AFP, ngày 12/4, lính thủy đánh bộ của Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc diễn tập tấn công đổ bộ bằng xe bọc thép, một phần trong các cuộc tập trận thường niên "Balikatan 2013" mà Manila coi là sống còn trong việc xây dựng năng lực tự phòng thủ của quốc gia Đông Nam Á này.

Trung úy Mỹ Garth Langley cho hay cuộc diễn tập bắn đạn thật này tập trung vào phương thức lực lượng vũ trang hai bên, với năng lực quân sự không tương xứng, có thể phối hợp đánh bại kẻ thù chung.

Theo Trung úy Langley, cuộc diễn tập này có sự tham gia của các xe bọc thép lội nước AAV-7 và máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet. Nguồn tin cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật này không nhằm vào lực lượng kẻ thù cụ thể nào.

Hôm 5/4, quân đội Mỹ và Philippines đã chính thức khai mạc cuộc tập trận quân sự chung ở miền Bắc Philippines mang mật danh "Balikatan 2013", kéo dài 12 ngày, với sự tham gia của 8.000 binh sĩ của hai nước và hàng chục phương tiện quân sự, trong đó có phi đội máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.