Quan chức Indonesia sẽ gặp công dân bị bắt trong vụ Kim Jong-nam

Các nhà ngoại giao Indonesia ở Malaysia ngày 25/2 sẽ gặp Aisha, một phụ nữ Indonesia là nghi phạm vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Quan chức Indonesia sẽ gặp công dân bị bắt trong vụ Kim Jong-nam ảnh 1(Nguồn: telegraph.co.uk)

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 24/2 cho biết, các nhà ngoại giao Indonesia ở Malaysia ngày 25/2 sẽ gặp Aisha, một phụ nữ Indonesia là nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã xác nhận rằng Đại sứ quán và các luật sư của Indonesia sẽ được thăm lãnh sự đối với nghi phạm Aisha. Qua đó xác minh quốc tịch của người này và thu thập những thông tin sơ bộ để trợ giúp pháp lý đối với Aisha.

Theo pháp luật của Malaysia, các quan chức Indonesia trước đó đã không được phép gặp nghi phạm.

Aisha bị cáo buộc đã sát hại Kim Jong-nam bằng cách phun lên mặt ông này một chất mà nhà chức trách đã xác định là chất độc thần kinh VX.

Liên hợp quốc đã xếp loại chất độc này là một vũ khí hủy diệt hàng loạt và là chất độc thần kinh mạnh nhất từng được tạo ra. Cảnh sát Malaysia đang điều tra liệu hóa chất này đã được đưa vào trong nước hay sản xuất tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục